Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão năm 2025 sẽ có nhiều diễn biến khó lường, với các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, nguy cơ gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng.
Hà Nội đề phòng mưa lớn, sạt lở, lũ quét trong mùa mưa bão 2025. Ảnh minh họa
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành, quận huyện không để việc thay đổi tổ chức làm gián đoạn công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.
Các nhóm chỉ đạo trọng tâm được lãnh đạo TP Hà Nội triển khai gồm: Lãnh đạo các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác ứng phó thiên tai tại địa bàn phụ trách, triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, lấy bảo vệ tính mạng người dân làm ưu tiên số 1. Khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, hoàn thiện kịch bản ứng phó theo từng loại hình thiên tai, đặc biệt là rút kinh nghiệm từ bão Yagi năm 2024 để không lặp lại thiệt hại.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Nội vụ phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô hướng dẫn tổ chức lại lực lượng ứng phó thiên tai ở cấp cơ sở sau ngày 1/7 - thời điểm các huyện kết thúc hoạt động. Sở Xây dựng, Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan được giao chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.
Thông điệp mạnh mẽ từ Thủ đô Hà Nội: Chủ động - Quyết liệt - Không chủ quan. Hà Nội quyết tâm giữ vững an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, kể cả trong giai đoạn tổ chức lại bộ máy hành chính.