Hoạt động này không chỉ góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện mà còn nâng cao mỹ quan đô thị trong dịp cao điểm lễ, Tết.
Công nhân EVNHANOI bó dây tại phường Thanh Xuân.
Theo EVNHANOI, hiện tại toàn thành phố đã chỉnh trang thành công 4.176 cột trung/hạ áp; hơn 1.000 vỏ trạm biến áp, tủ trung áp ngoài trời; gần 7.000 Tủ Pillar, tủ phân phối hạ thế, trụ phân dây. Tổng số 560 tuyến phố chính đã được chỉnh trang. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho những ngày Tết sum vầy, EVNHANOI đã khẩn trương thành lập 12 đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, yêu cầu tập trung xử lý triệt để toàn bộ các tồn tại.
Việc chỉnh trang hạ tầng lưới điện không chỉ tập trung bó gọn, sắp xếp lại dây dẫn điện và dây viễn thông trên cột, mà còn bao gồm vệ sinh, sơn sửa vỏ tủ, trạm biến áp. Đồng thời, EVNHANOI cũng đã thay thế thiết bị xuống cấp, góp phần loại bỏ tình trạng những bó dây chằng chịt từng gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Nhờ nỗ lực chỉnh trang, các vị trí đã được xử lý gọn gàng hơn, nâng cao thẩm mỹ đô thị, đặc biệt trên các tuyến phố trung tâm và khu vực công cộng.
Công nhân EVNHANOI bóc gỡ quảng cáo và sơn trụ điện tại phường Thanh Xuân.
EVNHANOI cũng đã chủ động xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp với đặc thù từng khu vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và các doanh nghiệp viễn thông để triển khai đồng bộ việc hạ ngầm cáp điện, cáp thông tin. Hệ thống đường dây nổi từng bước được thay thế bằng các tuyến cáp ngầm, qua đó giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, khắc phục tình trạng dây viễn thông chằng chịt, mất mỹ quan đô thị vốn tồn tại nhiều năm qua.
Trong quá trình chỉnh trang được kết hợp với kiểm tra kỹ thuật nhằm phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết trên lưới điện. Việc thi công được bố trí khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Song song với chỉnh trang hạ tầng, EVNHANOI cũng tăng cường tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ an toàn lưới điện, không treo, móc vật dụng lên cột điện, không tự ý tác động vào tủ điện và hành lang lưới điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì hệ thống điện vận hành ổn định, đặc biệt trong giai đoạn phụ tải tăng cao dịp Tết.
Công nhân EVNHANOI bóc gỡ quảng cáo và sơn trụ điện tại phường Thanh Xuân.
Hoạt động chỉnh trang tủ hòm, cột điện, bó gọn, nâng cao dộ võng, sắp xếp lại dây điện, cáp viễn thông… còn là một trong các giải pháp đảm bảo điện Tết của EVNHANOI cùng với trực vận hành 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và sẵn sàng phương án xử lý sự cố. Qua đó, EVNHANOI hướng tới mục tiêu không chỉ giữ nguồn sáng Thủ đô mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp trong những ngày đầu xuân.
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197, việc xây dựng các phường kiểu mẫu không chỉ dừng lại ở tiêu chí trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là tạo dựng không gian đô thị văn minh, hiện đại, an toàn và bền vững; trong đó, hạ ngầm hệ thống điện lực, cáp viễn thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính nền tảng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Với sự chủ động và đồng bộ trong triển khai, EVNHANOI thể hiện nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cùng với trách nhiệm cộng đồng, góp phần để người dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn, văn minh và trọn vẹn.