Hà Nội 'đầu tàu' tăng trưởng kinh tế

Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Chú thích ảnh
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đưa vào khai thác từ 6/11/2021, là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội không chỉ đi đầu trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà còn tiên phong kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hà Nội luôn là "ngọn cờ đầu" trong các phong trào thi đua yêu nước, là "điểm sáng" trên các lĩnh vực. Thực tiễn phong phú của Thủ đô đã cung cấp nhiều kinh nghiệm quý báu để Đảng và Nhà nước hoạch định, triển khai các chủ trương lớn trên toàn quốc. Đặc biệt, sau 17 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo, khẳng định vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đến Hà Nội hôm nay, mọi người đều cảm nhận sự đổi thay rõ rệt. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng hệ thống giao thông của Hà Nội được phát triển đồng bộ, hiện đại; hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng, sông Đuống.

Những cây cầu hiện đại nối đôi bờ sông Hồng, sông Đuống, đường vành đai, đường trên cao rộng rãi, những tuyến đường sắt đô thị đang dần hình thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và mang đến diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc; trong đó, những cây cầu mới vươn qua sông Hồng như Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Đông Trù không chỉ nối đôi bờ, mà còn nối những cơ hội phát triển, mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và Đông. Những tuyến đường vành đai, cao tốc, metro đang hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đưa Hà Nội ra khỏi giới hạn của một đô thị “lõi” chật hẹp.

Bên cạnh đó, các khu đô thị mới cùng những trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí hiện đại đã tạo nên diện mạo đô thị năng động, tiện nghi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, du lịch của thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện từng bước, gắn với niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,52%; thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt 513 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước (tăng gần 28,3% so với năm 2023). 6 tháng đầu năm 2025, GRDP tăng trưởng 7,63%, thu ngân sách đạt 392,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 29,4% tổng thu của quốc gia. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, hiện Hà Nội nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng trên bản đồ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Tính từ năm 1986 đến nay, Hà Nội luôn giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Tổng vốn FDI lũy kế đạt khoảng 61,5 tỷ USD, với 7.710 dự án còn hiệu lực, đưa Hà Nội đứng thứ hai toàn quốc. Riêng 7 tháng năm 2025, dòng vốn FDI tăng trưởng đột phá, với hơn 3,75 tỷ USD, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, thành công trong thu hút vốn đầu tư FDI của Hà Nội đến từ nhiều yếu tố tổng hòa. Trước hết là niềm tin mạnh mẽ của các tập đoàn quốc tế vào môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển bền vững của Hà Nội. Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi được củng cố nhờ nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy định và các chính sách ưu đãi đầu tư của chính quyền thành phố.

“Với chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội sẽ có thêm những động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng thu hút vốn đầu tư. Việc tối ưu hóa nguồn lực thông qua sáp nhập các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền sẽ giúp giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành; mở rộng không gian phát triển sẽ tạo thêm quỹ đất sạch hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt ở khu vực ngoại thành”, ông Lê Trung Hiếu nhận định.

Tiên phong kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, trong bối cảnh đó, Hà Nội với vai trò, trách nhiệm là Thủ đô - “trái tim” của cả nước, được giao trọng trách đi đầu trong thực hiện khát vọng phát triển.

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị thế đặc biệt quan trọng, tiềm năng và lợi thế vượt trội; phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nâng cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, cách làm để phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa; phải sớm xây dựng Hà Nội trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư đặc biệt, nhấn mạnh triết lý phát triển của Thủ đô dựa trên “5 trụ cột” là: Văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến - nền tảng xuyên suốt; Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; Hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Xã hội số, đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là “3 chuyển đổi”: Chuyển đổi xanh - Chuyển đổi số - Kinh tế tuần hoàn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương ban hành kế hoạch, cụ thể hóa những công việc cụ thể gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, lộ trình thực hiện.

Cụ thể, Hà Nội xác định phải tạo bước đột phá từ đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; chủ động các phương án, giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; quyết tâm thực hiện các giải pháp tăng tốc, bứt phá để phấn đấu GRDP đạt mức tăng trưởng cao hai con số trong 5 năm tới.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị; các ngành công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, y tế, giáo dục chất lượng cao và du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đưa Thủ đô cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất và quản trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát huy vị thế của Thủ đô, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm thực chất, hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, nhất là công nghệ, nhân lực chất lượng cao của quốc tế… để phục vụ phát triển, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Thủ đô.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chủ động tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách, giảm thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, hợp tác với khu vực FDI, nhất là trong chuyển giao công nghệ….

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Minh Đông/TTXVN

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là Thành phố phát triển bứt phá với tầm nhìn mới, khát vọng mới, tư duy toàn cầu; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; chỉ số đổi mới sáng tạo nằm trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới…

Vũ Quang Đán (TTXVN)
Tạo điều kiện để thành phố Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng
Tạo điều kiện để thành phố Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6223/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN