Hà Nội: Cưỡng chế giải tỏa vi phạm đất đai, trật tự xây dựng khu vực hồ Đầm Trị

Ngày 25/4, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) quyết định thực hiện cưỡng chế giải tỏa trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị thuộc phường Quảng An (Tây Hồ).

Chú thích ảnh
 Công trình vi phạm bị tháo dỡ. 

Hồ Đầm Trị là một hồ nhỏ có diện tích khoảng 6,7 ha nằm trong quần thể hồ Tây. Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận hồ về việc chỉnh trang, cải tạo khu vực hồ Đầm Trị, góp phần làm cho khu vực hồ sạch đẹp, phong quang, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngày 25/4, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) quyết định thực hiện cưỡng chế giải tỏa trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị thuộc phường Quảng An (Tây Hồ).

Theo quyết định cưỡng chế, thực hiện các biện pháp buộc khắc phục hậu quả số 38/QĐ-CCXP của UBND quận Tây Hồ ngày 28/3/2023, trường hợp bị cưỡng chế, có địa chỉ tại số 28, ngõ 12, tổ 5, phường Quảng An (Tây Hồ). Theo đó, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là phá dỡ các khu nhà gạch có diện tích 1.278 m2, khung nhôm, vách kính, mái lợp tôn; khu nhà khung sắt, mái lợp tôn, vách quây bằng tre diện tích hơn 182 m2; khu nhà lợp tôn diện tích hơn 15 m2. Đồng thời, UBND quận Tây Hồ cũng yêu cầu trường hợp vi phạm phải trả lại hơn 1.718 m2 đất đã chiếm, giao cho UBND phường Quảng An quản lý.

Quá trình cưỡng chế, giải tỏa được cơ quan chức năng của địa phương thực hiện, triển khai theo đúng trình tự của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Danh Thụ, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, nguồn gốc đất khu vực bị cưỡng chế, phá dỡ, giải tỏa là đất công, trước đây được UBND phường cho thuê thầu, thu hoa lợi. Năm 2017, UBND phường Quảng An đã chấm dứt hợp đồng thuê thầu, yêu cầu bàn giao khu đất cho địa phương quản lý. Trước khi tiến hành cưỡng chế, phá dỡ vi phạm, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu tự tháo dỡ thế nhưng chủ công trình trên đều từ chối thực hiện, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế.

Chú thích ảnh
Công trình vi phạm được dựng lên trên đất nông nghiệp, đất thuộc phạm vi quy hoạch hồ Đầm Trị. 

Cũng theo ông Thụ, sau khi cưỡng chế giải tỏa, UBND phường Quảng An sẽ quản lý, bàn giao mặt bằng cho đơn vị có thẩm quyền để tiến hành cải tạo một số khu vực bờ hồ Đầm Trị theo phê duyệt.

Theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian tới, quận Tây Hồ, tiếp tục chỉ đạo UBND phường Quảng An và các phường trên địa bàn sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp lấn chiếm, chiếm đất công tại khu vực hồ Tây, hồ Đầm Trị nói riêng và các khu vực khác nói chung để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm từng bước thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 của thành phố Hà Nội về “tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố”.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Huyện Thanh Trì xảy ra nhiều vụ vi phạm đất đai trước khi lên quận
Huyện Thanh Trì xảy ra nhiều vụ vi phạm đất đai trước khi lên quận

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14/7, đại diện UBND huyện Thanh Trì cho biết, địa phương đang phấn đấu hoàn thành việc lên quận sớm hơn 1-2 năm so với kế hoạch vào năm 2025. Tuy nhiên, chính quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang khiến vi phạm về trật tự xây dựng diễn ra phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN