Kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và bà Đỗ Thị Thanh Nga về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, một số báo (Báo Tiền phong, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Nhà báo và Công luận...) có nhiều bài viết phản ánh tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đồng thời, bà Đỗ Thị Thanh Nga đại diện các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng bởi các công trình trái phép nêu trên cũng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, phản ánh các hộ đã có nhiều đơn gửi chính quyền các cấp đề nghị làm rõ việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, xử lý theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và bà Đỗ Thị Thanh Nga về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2018.

TTXVN/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 24, ngày 12/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date, hội đàm với Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa, lãnh đạo các tập đoàn AEON và WILLER.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN