Dự kiến tận dụng ký túc xá, trung tâm thương mại chưa sử dụng chính thức làm trụ sở phường Đại Mỗ

Sau khi bỏ cấp quận, huyện, TP Hà Nội dự kiến dùng một trong số tòa nhà tại ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp làm trụ sở phường Yên Sở; trung tâm thương mại Trung Văn làm trụ sở phường Đại Mỗ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn TP Hà Nội có 126 xã, phường mới, giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đề án do UBND TP Hà Nội soạn thảo, thành phố dự kiến bố trí nơi làm việc cho các xã, phường mới tại các trụ sở cũ của 30 quận, huyện, thị xã và tại một số phường, xã hiện nay.

TP Hà Nội dự kiến bố trí tạm thời trụ sở phường Yên Sở mới (Đảng ủy, HĐND, UBND, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) tại một trong số các tòa nhà sinh viên hiện có tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Chú thích ảnh
Hà Nội dự kiến lấy ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp làm trụ sở phường Yên Sở.

Phường Yên Sở hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Yên Sở (quận Hoàng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Trần Phú (quận Hoàng Mai); xã Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì). Phường Yên Sở mới có diện tích tự nhiên là 5,62 km2, dân số 40.948 người.

Theo lý giải của UBND TP Hà Nội, việc đặt trụ sở mới của phường Yên Sở tại ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp là vì nơi đây nằm ở vị trí trung tâm, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết nối của hệ thống giao thông giữa trụ sở của đơn vị hành chính và cộng đồng dân cư.

Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp được xây dựng từ năm 2009, gồm 6 hạng mục tòa nhà (A1 - A6) với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Đầu năm 2015, tòa nhà A1, A5, A6 đi vào hoạt động nhưng rất ít học sinh, sinh viên đến thuê. Các tòa nhà A2, A3 đã xây dựng phần thô nhưng còn thiếu vốn nên bỏ hoang. Tòa nhà A1 đã đầy đủ hạ tầng nhưng cũng đang bị bỏ hoang, tòa nhà A4 thì chưa khởi công.

Năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất chuyển tòa A2, A3 thành nhà ở xã hội. Đến năm 2024 TP Hà Nội đã lên kế hoạch dành hơn 220 tỷ đồng để thực hiện đề xuất này.

Thành phố cũng dự kiến sử dụng trung tâm thương mại Trung Văn làm trụ sở do trên địa bàn đơn vị chỉ có một trụ sở cơ quan hành chính có thể sử dụng tại phường Trung Văn, tuy nhiên diện tích chưa đảm bảo để bố trí ba trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các tổ chức chính trị phường Đại Mỗ mới.

Chú thích ảnh
Trung tâm thương mại Trung Văn dự kiến làm trụ sở phường Đại Mỗ.

Trung tâm thương mại Trung Văn gồm hai khu nhà cao 2 tầng với tổng diện tích hơn 17.000m2 được hoàn thành từ năm 2012. Nhiều cá nhân, tổ chức đang thuê để kinh doanh, làm kho bãi.

Hà Nội đưa ra nguyên tắc trung tâm hành chính của các phường, xã mới nằm ở vị trí trung tâm, có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết nối của hệ thống giao thông giữa trụ sở của đơn vị hành chính và cộng đồng dân cư.

Quang Phong - Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ Nội vụ nói về giải quyết việc làm cho người bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy
Bộ Nội vụ nói về giải quyết việc làm cho người bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ đang tập trung hoàn thiện hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, ngạch và chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức ở phường, xã, đặc khu khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thông tin trên được ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết tại cuộc họp báo của bộ diễn ra ngày 28/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN