Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động đặt ra các tình huống cao hơn thực tế

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã bước vào giai đoạn chống dịch quyết liệt do phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong triển khai lực lượng, cùng thành phố thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, nỗ lực từng bước khoanh vùng, dập dịch trong thời gian ngắn nhất, tiến tới đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch vừa bảo đảm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao các công dân sau thời gian cách ly. Ảnh (tư liệu): TTXVN phát

Quyết liệt phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong đợt bùng phát dịch lần này, Bộ Tư lệnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao nhất; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ chung tay phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia cùng địa phương truy vết, tiêu độc, khử khuẩn các ổ dịch, lập chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 11 quận, huyện, thị xã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân nhập cảnh và công dân F1 của thành phố cũng như sẵn sàng thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh tăng cường lực lượng phối hợp với Binh chủng Hóa học chủ động kiểm tra, kiểm soát và phun khử khuẩn tại các địa phương có dịch và bệnh viện có ca dương tính với SARS-CoV-2, đặc biệt là tại khu công nghiệp. Đến nay, Bộ Tư lệnh đã điều động 437 lượt cán bộ, chiến sĩ và 54 lượt phương tiện, tham gia tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch trên địa bàn được gần 2 triệu m2 bề mặt, 154,5 km đường.

Tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thủ đô, ngoài việc triển khai các lực lượng thường xuyên phun khử khuẩn, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ 2 lần/ngày, Bộ Tư lệnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế cho toàn bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ. Từ đó nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch; hạn chế tối đa việc hội họp tập trung, triển khai công nội bộ việc qua ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tư lệnh.

Đánh giá về công tác tiếp nhận vận chuyển và tổ chức cách ly do Bộ Tư lệnh thực hiện, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và UBND thành phố giao, Bộ Tư lệnh duy trì thường xuyên hai Tổ Quân y tiếp nhận công dân, sử dụng 2.102 chuyến xe ô tô, vận chuyển được 29.819 công dân nhập cảnh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công dân F1 từ các ổ dịch, khu vực bị phong tỏa về các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội, địa phương quản lý trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận, bảo đảm an toàn, kịp thời, không lây nhiễm chéo.

“Bộ Tư lệnh chỉ đạo Sư đoàn bộ binh 301, Trường Quân sự và Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với y tế địa phương, các cơ quan liên quan chỉ huy, vận hành, siết chặt quản lý công dân cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, không để lây nhiễm ra cộng đồng. Đồng thời, các đơn vị tổ chức quản lý, vận hành, chăm sóc y tế đối với công dân cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần về công tác phòng, chống dịch đã được lãnh đạo các cấp, nhân dân đánh giá cao”, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn khẳng định.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, để thực hiện chiến dịch tiêm vaccine toàn quốc, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với 7 quân khu trên địa bàn cả nước đã chuẩn bị kho chứa vaccine, thành lập khung quản lý để tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và vận chuyển vaccine đến Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã các địa phương theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và UBND thành phố. Đến ngày 15/7/2021, Bộ Tư lệnh đã chuẩn bị xong các hạng mục kho và trang bị đầy đủ vật chất theo quy định, yêu cầu của Bộ Y tế, Tổng cục Hậu cần, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, có thể cất chứa, bảo quản được 1,5 triệu liều vaccine và các vật tư y tế, dung môi phục vụ tiêm phòng. 

Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, thành phố ghi nhận hàng trăm ca mắc. Từ 6 giờ ngày 24/7, thành phố thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố. Trước tình huống này, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chuẩn bị 83 cơ sở cách ly y tế tập trung, với gần 30.000 chỗ; trong đó đề nghị UBND thành phố ban hành quyết định thành lập 20 cơ sở với gần 10.000 chỗ, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành quyết định thành lập 8 cơ sở, với trên 2.000 chỗ. 

Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn cho biết, để ứng phó với kịch bản hơn 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 cùng thời điểm, thành phố phải chuẩn bị phương án 50.000 chỗ cách ly theo phương châm “4 tại chỗ”, Bộ Tư lệnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát chuẩn bị thêm 20.000 chỗ, bảo đảm mỗi địa phương mở mới thêm 1.000 chỗ và đầy đủ vật chất hậu cần, nhu yếu phẩm để sẵn sàng tiếp nhận cách ly.

Bộ Tư lệnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã chủ trì, huy động bộ đội, dân quân và với tư cách là “Tư lệnh địa bàn”; đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huy động lực lượng phối hợp cùng địa phương chống dịch theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Với chức năng, nhiệm vụ của quân đội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm các nền nếp, chủ động trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch nhưng vẫn bảo đảm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

“Chúng tôi đang thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, luôn đặt ra các tình huống cao hơn thực tế trong xử lý tình huống. Để thực hiệu hiệu quả chủ trương đó, Bộ Tư lệnh quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của cấp trên mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch: “Chống dịch như chống giặc”; thực hiện khoanh vùng “3 lớp”, thực hiện phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ”; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất cho công tác chống dịch”, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn khẳng định. 

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Thường xuyên phun khử khuẩn, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; tăng cường biện pháp nâng cao sức khỏe cho bộ đội trong đó có bảo đảm bữa ăn, tăng cường rèn luyện thể lực... Đặc biệt, Bộ Tư lệnh chỉ rõ trách nhiệm cho người chủ trì các cơ quan, đơn vị nếu để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị cũng như để dịch bùng phát trên địa bàn. Các bệnh xá, lực lượng Quân y toàn Bộ Tư lệnh thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, kiên quyết không để dịch lây vào đơn vị và lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly y tế tập trung.

Riêng tại các điểm cách ly y tế tập trung do Bộ Tư lệnh quản lý, ngoài tập huấn cho lực lượng trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh còn quán triệt cho các đầu mối làm tốt công tác phân luồng, điều phối, bảo đảm khoa học, với tinh thần “tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết”. Cùng với đó, đơn vị phối kết hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế địa phương nắm chắc điểm dịch, chủ động phương án trong mọi tình huống.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp hướng dẫn 10 khuyến cáo F0, F1 cách ly tại nhà
Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp hướng dẫn 10 khuyến cáo F0, F1 cách ly tại nhà

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đưa ra khuyến cáo F0, F1 không triệu chứng, không bệnh nền, cách ly y tế tại nhà, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN