Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên công nhân lao động, gia đình chính sách

Ngày 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà cho cán bộ, người lao động Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu động viên cán bộ, công nhân, lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và những đóng góp của công ty đối với công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, lĩnh vực môi trường đô thị có vai trò quan trọng đối với đời sống nhân dân và diện mạo đô thị Thủ đô. Hình ảnh công nhân, lao động môi trường đô thị cần mẫn làm việc, giữ gìn vệ sinh môi trường cho thành phố bất kể ngày đêm, lễ, Tết để lại tình cảm, sự xúc động đối với người dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn, công ty tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đã làm tốt, càng cố gắng làm tốt hơn nữa; bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động; chăm lo thật tốt đời sống cho cán bộ, công nhân, lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công ty, nhất là các vấn đề về tài chính liên quan đến đời sống người lao động.

Trước đó, báo cáo về tình hình công ty, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến cho biết, tổng số cán bộ, công nhân, lao động công ty hiện nay 4.468 người, trong đó 60% là nữ, 495 đảng viên. Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con gồm 10 chi nhánh, 9 công ty con và 2 công ty liên kết, đang thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 16 quận, huyện tại Hà Nội và 3 quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng với công suất xử lý gần 8.000 tấn chất thải/ngày và hơn 5.000m3 nước thải/ngày.

Năm 2021, trong điều kiện rất khó khăn do dịch COVID-19, Công ty vẫn bảo đảm phục vụ tốt các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước; bảo đảm thu gom, xử lý rác, kể cả rác thải y tế, rác thái có nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly... Năm 2021, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 1.484 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch; lợi nhuận đạt gần 5,4 tỷ đồng. Công ty tiếp tục bảo đảm việc làm và duy trì thu nhập cho người lao động bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng quà cán bộ, công nhân, lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc Tết các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Quận ủy Hoàng Mai, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài;  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai trong năm 2021, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định: Quận Hoàng Mai là địa bàn đông dân cư, dịch bệnh diễn ra rất phức tạp nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân và quyết tâm của hệ thống chính trị, quận đã kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì phát triển. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý quận tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ và người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết có nhiều hoạt động vui chơi, tập trung đông người; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, chăm lo chu đáo cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà và chúc Tết đại diện 42 gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã hoàn thành 175 nhiệm vụ thành phố giao; đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tiêu biểu là thu ngân sách đạt 107% dự toán, giải ngân đầu tư công vốn thành phố trên địa bàn đạt 100% kế hoạch.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1
Chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1

Sáng 19/1, Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết sớm các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các Nhà giàn DK1/10 (tại bãi cạn Cà Mau) trên vùng biển phía Nam. Đây là nhà giàn cuối cùng Đoàn công tác ghé thăm, chúc Tết trong hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN