Hiện nay, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Lĩnh Nam để bàn giao cho chủ đầu tư.
Mặc dù đã được quy hoạch nhiều năm qua, nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông (Hà Nội) vẫn chưa được xây dựng, dẫn tới tình trạng cho thuê đất, lấn chiếm đất đã giải giải phóng mặt bằng, làm cho tình hình an ninh trật tự phức tạp, dư luận bức xúc. Trước tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo UBND quận Hà Đông khẩn trước thiết lập quản lý, kịp thời xây dựng dự án.
Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, các đại biểu thực hiện tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan tại kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư.
Giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội cho thấy, nhiều khu đô thị có quy hoạch trạm xử lý nước thải riêng biệt nhưng chưa đầu tư thực hiện; tình trạng này cũng xuất hiện ở các khu làng nghề, khu công nghiệp (KCN).
Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND TP và những cam kết liên quan đến một số dự án đầu tư chậm triển khai.
Tham quan trưng bày chuyên đề “Khoảng lặng” tổ chức ngày 9/12 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), công chúng Thủ đô và du khách có dịp sống lại ký ức những ngày chiến đấu khốc liệt bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa, thêm hiểu về những suy tư của người lính Mỹ khi trở lại thăm nơi mình đã từng tham chiến.
Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu thực hiện tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của thành phố và các cơ quan tại kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư.
Đối với các dự án không đảm bảo tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực, UBND TP Hà Nội đã kiên quyết chỉ đạo chấm dứt hoạt động.
Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã báo cáo về kết quả thực hiện kết luận chất vấn liên quan đến dự án đầu tư.
Trong 2 ngày 10 và 11/12, Sở Giao thông Vận tải sẽ cấm các phương tiện đi vào phố Trần Văn Lai (đoạn từ ngã tư Trần Văn Lai - Đỗ Đình Thiện đến ngã ba Trần Văn Lai - Đỗ Đình Thiện).
Theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến đầu tháng 12/2022, thành phố giải ngân vốn đầu tư công được 25.020 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch; trong đó, cấp thành phố đạt 35,4% kế hoạch và cấp huyện đạt 58,9% kế hoạch.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, dự báo, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội sẽ tăng nhanh để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.
Cùng với lộ trình được Trung ương phê duyệt nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (từ 1/7/2023); UBND TP Hà Nội đang đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ công chức của thành phố.
Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Ngày 7/12, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thông báo về việc tổ chức giao thông, cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ tổ chức sự kiện "Con đường Văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn".
TP Hà Nội không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định...
Để góp phần đưa Nghị quyết số 15 - NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội theo đúng mục tiêu, quan điểm Nghị quyết đề ra, chiều 6/12, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh và phát triển”.
Để đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đã triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2022, trị giá khoảng 39.500 tỷ đồng, lượng hàng hóa phục vụ người dân trong dịp cuối năm này tăng khoảng 15% so với năm trước.
Thành phố Hà Nội đang hướng tới một đô thị văn minh, thân thiện và ngày càng thuận tiện cho người dân. Thành phố cũng đang nỗ lực lớn và quyết liệt trong cải cách hành chính để xứng đáng với danh hiệu “thành phố vì hòa bình”.
Theo ý kiến các chuyên gia, Nghị quyết 15-NQ/TW là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn thời đại về chiến lược phát triển Thủ đô cao hơn, mục tiêu đi xa hơn, làm nên kỳ tích sông Hồng. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay từ bây giờ thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nỗ lực thực hiện cho bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến thực sự, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng: Thủ đô Hà Nội đến năm 2050 với sông Hồng là trục xanh; là thành phố thông minh và giàu bản sắc. Những nội dung trên được giới chuyên gia và nhà quản lý đánh giá mang tầm nhìn thời đại, phù hợp với xu thế phát triển đô thị của thế giới mà Hà Nội cần đeo đuổi để cán đích.