Vớ bẫm

Giả tưởng:

“Ai mua vợt bóng bàn cả cũ lẫn mới xin hỏi (...). Giá cực rẻ. Khuyến mãi thêm một lố bóng...”.

“Ai mua vợt cầu lông xin hỏi (...). Khuyến mãi thêm một đôi giày thể thao đang dùng dở còn tốt”.

“Ai mua bóng chuyền “se - cừn - hen” nhưng còn tốt xin hỏi (...). Khuyến mãi cả bộ lưới cũng còn tốt”.

“Ai mua vợt ten - nít đã sử dụng còn tốt xin hỏi (...). Khuyến mãi vé một tháng chơi ten - nít tại sân (...)”.

- Ai mua... tóm lại là mua dụng cụ thể thao (trừ chơi golf) xin hỏi... Mấy hôm nay nhan nhản những thông tin này trên mạng, lạ quá ông ạ. Chẳng lẽ dân mình chán không tập luyện thể thao nữa hay sao ấy... Đến cả cái môn thời thượng là ten - nít mà người ta cũng... bán rẻ.

- Ô hay! Thế lần trước ông chẳng nói là nước mình chuyển hướng chiến lược về thể thao sang... phổ cập golf là gì. Tin mới nhất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo cho biết, nhiều tỉnh lại tiếp tục đề nghị bổ sung quy hoạch sân golf. Tổng số sân golf đang được đề nghị đã lên đến 124, trong khi quy hoạch đến năm 2020 cả nước ta chỉ có 89 sân... Golf đang phổ cập; golf đang bung ra; golf đang phát triển... Tương lai xán lạn lắm ông ạ, ai còn đi chơi mấy cái thứ thể thao kia làm gì.

- À... Té ra là như thế. Ông này, thế thì mình nên đón đầu kinh doanh cái món dụng cụ chơi golf đi. Chắc là vớ bẫm đấy.

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN