Ưu tiên cho giáo dục, dạy nghề vùng khó khăn

Ngày 7/1, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc bộ giai đoạn 2012 - 2020.


Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước quan tâm rất lớn đến phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho vùng, đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng.


Đến nay, mạng lưới trường học các cấp đã phát triển, phủ khắp, góp phần đào tạo nhân lực tại chỗ cho các tỉnh trong vùng.


Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế vùng, công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề ở đây còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.


Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Liên bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội cần có quy hoạch phát triển ngành nghề, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học tập ở các vùng dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa; khắc phục tình trạng công tác quản lý giáo dục chậm đổi mới...


Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền của các địa phương trong vùng trung du, miền núi phía Bắc cùng Thanh Hóa, Nghệ An phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm; để từ đó ưu tiên chính sách, nguồn lực tập trung.


Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh trong vùng tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục đào tạo, dạy nghề tại địa phương. Tiếp tục củng cố hệ thống giáo dục mầm non, cũng như đầu tư nâng cao năng lực các trường phổ thông dân tộc nội trú, đẩy mạnh xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi cho học sinh vùng cao. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với khu dân cư, cải tiến công tác kiểm tra đánh giá cho sát với tình hình thực tiễn để thúc đẩy công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề của toàn khu vực Tây Bắc.


* Chiều 7/1, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Hòa Bình.


Tuy chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hòa Bình vẫn đạt 10,2%; lạm phát được kiềm chế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.826 tỷ đồng, bằng 115% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình trong năm qua đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đạt kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, cơ cấu lại các tổ chức kinh tế, trường dạy nghề; phát huy thế mạnh cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, phát triển nông lâm sản hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Trên mặt trận an ninh trật tự cần triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.


Ngọc Anh- Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN