TP Hồ Chí Minh: Gặp mặt, tri ân trí thức kiều bào từng làm công tác giảng dạy

Chiều 14/11, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn đóng góp ý kiến, hiến kế và tham gia các hoạt động của Thành phố, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tri ân trí thức kiều bào đã từng làm công tác giảng dạy có đóng góp thiết thực với sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các kiều bào đã và đang làm công tác giảng dạy.

Tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ một số thành tựu kinh tế-xã hội của Thành phố đạt được trong năm 2023; cho biết, thời gian qua, Ủy ban đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến hiến kế, đề xuất của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng để cùng xây dựng, phát triển Thành phố.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai nhấn mạnh, những tâm huyết của doanh nhân, trí thức, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung đã góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia góp ý, hiến kế để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, một số đại biểu đã và đang làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quốc Bảo (kiều bào Pháp) và diễn giả Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore)… đã chia sẻ những suy nghĩ, đánh giá về tinh thần hiếu học của người Việt Nam; những thành tựu và thử thách của ngành Giáo dục Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu đồng thời đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác giáo dục tại Việt Nam; trong đó, đề nghị quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo kỹ năng mềm, khuyến khích phát triển tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, học viên, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu…

Trân trọng ghi nhận những ý kiến của các đại biểu trí thức kiều bào, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học, công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới chính là lực lượng lao động đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.

Trên cơ sở những chia sẻ, đóng góp ý kiến của các đại biểu, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối để hỗ trợ, kết nối các chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước qua nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo…

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Danny Võ Thành Đăng, kiều bào Singapore, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh của UBND Thành phố cho ông Danny Võ Thành Đăng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

TIn, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Nghị lực và tấm lòng của cô giáo nơi đại ngàn Trường Sơn
Nghị lực và tấm lòng của cô giáo nơi đại ngàn Trường Sơn

Với nghị lực và tình yêu thương đặc biệt của một người con núi rừng, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trường Mầm non Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã nỗ lực, vượt qua bao khó khăn, vất vả, dành trọn 17 năm thanh xuân để chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ nơi đây. Giữa đại ngàn Trường Sơn, lớp học của cô giáo Nhung ngày ngày vẫn vang vang tiếng đánh vần ê a cùng những thanh âm trong trẻo của con trẻ miền biên viễn qua lời ca, tiếng hát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN