Tây Ninh: Báo động tình trạng học sinh bỏ học

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) Tây Ninh, hiện nay tình trạng học sinh bỏ học tại Tây Ninh ở mức khá cao; trong đó, nhiều nhất là bậc trung học phổ thông (THPT) mà nguyên nhân chủ yếu do học sinh không theo kịp chương trình.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Tây Ninh có tới 1.566 học sinh từ tiểu học đến THPT đã bỏ học. Bậc THPT có số học sinh bỏ học cao nhất với 985 em; bậc THCS ít hơn với 382 em bỏ học, tiểu học là 199 em. Phần lớn học sinh bỏ học là học sinh lớp 10. Theo Sở GD – ĐT, học sinh lớp 10 bỏ học nhiều do không theo kịp chương trình học, mà nguyên nhân chính là do đầu năm các trường tuyển sinh “mở cửa” đầu vào nên khiến nhiều em “ngồi nhầm” lớp.

Theo đó, do cần tuyển nhiều học sinh, các trường đã tạo điều kiện thuận lợi, lấy điểm thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Đến khi học xong học kỳ I, nhiều học sinh có học lực yếu, kém không theo kịp chương trình, sinh ra chán nản nên bỏ học. Chỉ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011, số học sinh THPT bỏ học tăng tới hơn 300 em (từ 680 em lên 985 em).

Các trường có học sinh bỏ học nhiều tập trung chủ yếu ở các huyện vùng sâu, biên giới như: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu...

Vũ Tiến Lực
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN