Tăng quyền tự chủ tuyển sinh ĐH cho các trường

Việc Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng ra quy định riêng bổ nhiệm chức danh GS, PGS; những đổi mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2016… là những vấn đề được đề cập trong buổi họp báo định kỳ quý III của Bộ Giáo dục - Đào tạo, diễn ra chiều 20/10, tại Hà Nội.


Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 cơ bản thành công. Một số trục trặc nhỏ trong công tác xét tuyển đã có phương án xử lý kịp thời. Dự kiến năm 2016, kỳ thi Quốc gia sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời hạn chế các bất cập, theo định hướng tăng quyền tự chủ cho các trường. Ví dụ, Bộ sẽ không cấp giấy báo điểm, mà để thí sinh tự do đăng ký vào các trường”. Tuy nhiên, cách làm này sẽ khiến số lượng thí sinh ảo rất lớn. Do đó, chúng ta phải bàn thảo giải pháp chống thí sinh ảo khi các trường tự chủ xét tuyển, như chia các đợt xét tuyển với các mức điểm khác nhau, hoặc khuyến khích các trường top trên liên kết, tự phối hợp trong công tác tuyển sinh…”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết.

Một trong những tồn tại của mùa tuyển sinh vừa qua là việc một số trường nhiều năm liền tuyển sinh rất khó khăn, đến năm nay càng “lún sâu” vì không thể tuyển sinh được, gây lãng phí nguồn lực cả cơ sở vật chất và nhân lực. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, thời gian tới, sẽ có đợt sắp xếp lại các trường cho phù hợp, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Còn về tình trạng năm nay có một số trường hợp thí sinh nhập học một thời gian khá dài, mới biết mình không đủ điều kiện đỗ vào trường; bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH và sau ĐH cho rằng: Thực tế, đa số các hồ sơ không đảm bảo đều được phát hiện từ ngay khi nhập học. Tuy nhiên, một số trường để thí sinh nhập học hàng tháng mới phát hiện, là do công tác hậu kiểm. Bộ đã có hướng dẫn để các trường giải quyết quyền lợi hợp lý cho thí sinh.

Về việc bổ nhiệm chức danh của ĐH Tôn Đức Thắng, thời gian qua, ĐH Tôn Đức Thắng đã đưa ra quy định bổ nhiệm chức danh GS, PGS và cho rằng đây là quyền tự chủ của trường. Rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này, nhưng Bộ GD - ĐT vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Phương, Chánh Văn phòng Bộ GD - ĐT cho biết: Sau khi Bộ GD - ĐT nhận được công văn đề nghị của hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Bộ đã có trả lời. Nhưng để làm rõ hơn trách nhiệm này, Bộ GD - ĐT hứa sẽ có văn bản trả lời chính thức trước dư luận.
Lê Vân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN