Tăng cơ hội việc làm cho sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số

Bốn trường đại học vừa khởi động dự án “Nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số” với mục tiêu trở thành các trường đại học đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục đại học Việt Nam.

Đó là các trường: Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) và Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh hợp tác tới ĐH East Anglia.

Dự án được triển khai trong vòng ba năm, kéo dài từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2024. Đồng thời, cung cấp các chương trình và hoạt động nhằm hướng tới việc phát triển các kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên Công nghệ thông tin để giúp họ tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Buổi lễ khởi động dự án diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: CL.

Trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường tham gia dự án sẽ có cơ hội giao lưu, làm việc với nhiều chuyên gia, cán bộ, giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học đối tác Việt Nam và Vương Quốc Anh.

Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra các chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững, hòa nhập giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Lê Vân/Báo Tin tức
Chuyển đổi số giúp phục hồi sau đại dịch COVID-19
Chuyển đổi số giúp phục hồi sau đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chuyển đổi số đã thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN