Những tiết trải nghiệm ý nghĩa của học sinh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Ngày 13/1, một số trường học ở Hà Nội tổ chức chương trình hội xuân với nhiều hoạt động trải nghiệm đón Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động ý nghĩa và thú vị. Đây cũng là dịp để học sinh tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Clip giáo viên hướng dẫn học sinh gói bánh chưng ở Trường Alpha, huyện Hoài Đức, Hà Nội:

Tại Trường Alpha (huyện Hoài Đức, Hà Nội), chương trình hội xuân với chủ đề "Xuân gắn kết - Tết yêu thương" với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, làm mứt dừa, oản xôi.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, các em học sinh đã tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, xen những mâm mứt dừa đủ màu sắc, đóng những chiếc oản xôi lá mít. Góc xin chữ thư pháp xuân được các em học sinh yêu thích và hào hứng trải nghiệm.

Theo cô giáo Lương Thị Duyên, chủ nhiệm lớp 4A3, Trường Alpha thì đây là cơ hội tuyệt vời giúp các em học sinh tìm hiểu về nét đẹp văn hóa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Gần 30 gian hàng Xuân với đủ các sản phẩm Tết cùng các món ẩm thực phong phú hấp dẫn do chính học sinh và cha mẹ chuẩn bị. Các em học sinh trong trang phục truyền thống trong vai người bán hàng. Toàn bộ lợi nhuận của các gian hàng sẽ được nhà trường gửi tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và đang cần sự giúp đỡ.  

Trước đó, Trường Trường Tiểu học Archimedes Academy (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tổ chức Hội chợ Xuân 2023. Với quy mô hơn 50 gian hàng và gần 4.000 người tham dự, học sinh Trường Tiểu học Archimedes Academy đã được hòa mình vào sự kiện náo nhiệt mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Gian hàng của các lớp thu hút đông đảo người mua với các sản phẩm đa dạng như thực phẩm, đặc sản 3 miền, đồ lưu niệm, đồ trang trí Tết, sách truyện… Toàn bộ lợi nhuận thu được từ Hội chợ sẽ được quyên góp vào Quỹ For You để sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các em nhỏ vùng cao và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng”, hay các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, xem múa lân… đã mang lại nhiều niềm vui cho người tham gia.  

Bà Đặng Ngọc Diệp, đại diện cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Archimedes Academy cho biết: “Hội chợ cơ hội để cha mẹ và các con được sống trong một không gian chợ Tết truyền thống. Các con được thực hành trải nghiệm kinh doanh, quản lý chi tiêu, biết cách thuyết phục người khác để chào bán hàng hóa... Đây là những kỹ năng quan trọng các con luôn cần vận dụng và hoàn thiện từng ngày. Hội chợ cũng là dịp để cha mẹ giao lưu, gắn kết với nhà trường, đặc biệt trong một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội chợ xuân của Trường Alpha và Trường Tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội): 

Chú thích ảnh
Các gian hàng của Trường Alpha thu hút các phụ huynh, học sinh, giáo viên tham gia. 
Chú thích ảnh
Phụ huynh các lớp giữ vai trò chính trong hoạt động này. 
Chú thích ảnh
Những học sinh THCS và THPT được làm chủ gian hàng. 
Chú thích ảnh
Học sinh tiểu học bán những món hàng truyền thống gây quỹ thiện nguyện.
Chú thích ảnh
Quầy gói bánh chưng thu hút nhiều học sinh, phụ huynh tham gia. 
Chú thích ảnh
Các thầy cô trong trường là người hướng dẫn trực tiếp nên nhiều em háo hức với hoạt động này.
Chú thích ảnh
Quầy làm xôi oản lá mít cũng thu hút học sinh tham gia.
Chú thích ảnh
Nhiều em cho biết, sau hoạt động trải nghiệm mới biết thêm một món trong mâm cỗ cúng Tết cổ truyền. 
Chú thích ảnh
Góc viết thư pháp thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia.
Chú thích ảnh
Tại Trường Tiểu học Archimedes Academy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tổ chức hội xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Chú thích ảnh
Học sinh cũng được trải nghiệm gói bánh chưng. 
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh chia sẻ, trẻ em ở thành phố không có điều kiện gói bánh chưng, vì thế những hoạt động trải nghiệm như thế này giúp các em hiểu sâu sắc về Tết cổ truyền của dân tộc.

 

Lê Vân/Báo Tin tức
'Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương'
'Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương'

Hòa cùng không khí đón Tết của đồng bào trong nước, hàng trăm kiều bào và người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào năm nay không về quê ăn tết do dịch COVID-19 đã đến tham gia chương trình “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” được Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức ngày 6/2, tại hội sở của Hội ở thủ đô Viêng Chăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN