Nhiều trường đại học vẫn còn chỉ tiêu

Kết thúc ngày 7/9, ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 2, nhiều trường đã tuyển đủ sinh viên, nhưng cũng nhiều trường vẫn còn chỉ tiêu. Đặc biệt, từ đợt xét tuyển này, vấn đề thí sinh ảo cũng khiến các trường lo ngại.


Đợt xét tuyển nguyện vọng 2 không còn “nóng” như đợt 1. Thực hiện quy định của Bộ GD - ĐT, trong đợt xét tuyển nguyện vọng 2, các thí sinh được nộp hồ sơ vào 3 trường khác nhau, mỗi trường 4 ngành. Bên cạnh đó, một số trường còn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT.

Đến cuối ngày 7/9, một số trường ĐH vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu. “Mặc dù mức điểm xét tuyển chỉ bằng với ngưỡng xét tuyển đầu vào của Bộ GD - ĐT, nhưng số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào trường vẫn không đủ. Bên cạnh đó do không thể chắc chắn là tất cả các thí sinh nộp hồ sơ và đỗ vào trường thì sẽ học, nên lượng thí sinh ảo là không thể loại trừ. “Vì ở nguyện vọng này, mỗi thí sinh có thể nộp hồ sơ cùng lúc cho 3 trường”, một lãnh đạo trường ĐH cho biết.

Kết thúc xét tuyển nguyện vọng 2, nhiều trường ĐH vẫn ngóng thí sinh. Ảnh: Tấn Thạnh


Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường top giữa khá uy tín của Hà Nội. Nếu như mọi năm, chỉ kết thúc nguyện vọng 1, trường đã tuyển gần đủ số lượng thí sinh. Nhưng năm nay, ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 2, trường vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu ở rải rác các ngành học. Ngay từ những ngày đầu xét tuyển nguyện vọng 2, trường chỉ nhận được vài chục bộ hồ sơ trong mỗi ngày, trong khi chỉ tiêu đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung của trường hệ ĐH lên tới 3.900 chỉ tiêu và hệ cao đẳng là 400 chỉ tiêu. Ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời gian xét tuyển nguyện vọng khá dài, nên lượng hồ sơ cũng nộp rải rác, cán bộ tuyển sinh tập hợp rồi mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu. Năm nay được xem là một năm khó tuyển. Với tình trạng này, trường sẽ tiếp tục chờ thí sinh cho những đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo”.

Tương tự, theo đại diện Ban đào tạo, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam thì đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trường có gần 2.000 chỉ tiêu, nhưng đến nay lượng hồ sơ nộp vào trường chưa đạt 50%. ĐH dân lập Phương Đông tuyển trên 1.400 chỉ tiêu trong đợt bổ sung, nhưng gần hết thời gian xét tuyển mới có hơn 200 hồ sơ. Một số trường như ĐH Mỏ Địa chất và các ĐH vùng, chỉ tiêu vẫn còn khá nhiều. Nhiều lãnh đạo cho biết, tình trạng xét tuyển kéo dài như thế này thực sự mệt mỏi vì cảnh “nhặt từng hồ sơ một”. Như mọi năm công tác tuyển sinh khá nhanh gọn, nhưng năm nay bên cạnh việc chuẩn bị khai giảng, thì vẫn còn nhiều ngành đợi thí sinh để xếp lớp khai giảng.

Tuy nhiên, những trường công lập và những trường khối công an, quân đội thì tình trạng khá khả quan. Đến nay các trường này đã tuyển đủ chỉ tiêu và có mức điểm xét tuyển khá cao. Cụ thể, ĐH Sư phạm Hà Nội đã tuyển đủ 119 chỉ tiêu cho các ngành. ĐH Điện lực tuyển đủ 900 chỉ tiêu cho cả hệ ĐH, CĐ. Trong khi ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung này, mức điểm nhận hồ sơ các trường ở các khối này vẫn khá cao.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 thì đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ tiếp diễn đến ngày 25/10 với bậc ĐH và 15/11 với bậc CĐ. Các trường ĐH, CĐ và các Sở GD -ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh 2015 về Bộ GD - ĐT chậm nhất là ngày 31/12.

Lê Vân
Các trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Các trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Có 22 trường đại học phía Bắc và 17 trường đại học phía Nam chính thức công bố xét tuyển bổ sung với hàng chục nghìn chỉ tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN