Ngày 13/6 TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi vào lớp 10

Chiều 3/6, gần 7.000 thí sinh tại 10 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên đã kết thúc các môn thi chuyên Toán, ngữ Văn, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh và môn thi tích hợp. Nhìn chung đề thi ở các môn được cho là sát với đời sống thực tiễn và phân hóa cao.

Chưa hết giờ làm bài nhưng nhiều thí sinh thi môn chuyên Văn và Toán đã hoàn thành bài thi của mình. Thí sinh Anh Thư - trường THCS Nguyễn Hữu Thọ dự thi chuyên Văn vào trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Đề thi môn Văn khá hay với câu nghị luận xã hội nói về “Sự kỳ vọng- áp lực hay động lực?”, tạo nhiều cảm hứng cho thí sinh. Còn đối với phần nghị luận văn học, thí sinh phải đọc nhiều tác phẩm văn học và lựa chọn dẫn chứng sát. Nhìn chung, đề thi Văn chuyên không quá khó và thí sinh tha hồ áp dụng kiến thức để chứng minh và lập luận”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Còn thí sinh Hoàng Tấn, trường THCS Minh Đức thì cho biết, cách ra đề Văn chuyên không hay bằng đề Văn thi thường nhưng ở môn Văn chuyên mang tính mở rộng hơn và thí sinh thỏa sức thể hiện.


Một giáo viên dạy Văn trường THPT Gia Định đánh giá: Đây đúng là đề thi để tuyển chọn những học sinh giỏi. Đối với câu nghị luận xã hội các em sẽ rất thích làm vì nó thể hiện được tâm tư của bản thân các em. Còn ở câu 2 không khó nhưng để lựa chọn được dẫn chứng để chứng minh thì lại khó. Các em phải có khả năng chắt lọc để lựa chọn dẫn chứng. Bên cạnh đó, với độ tuổi của các em để bàn về “Đôi mắt xanh non” thì hơi quá sức.


Qua hai ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, tại các điểm thi không có sự cố xảy ra. Trong hai ngày thi, có 512 thí sinh vắng ở môn thi thường và 48 thí sinh vắng ở môn thi chuyên.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ngay sau kỳ thi kết thúc, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu vào ngày 4/6 và dự kiến ngày13/6 sẽ công bố điểm thi. Ngay sau khi có điểm thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo điểm. 


Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 145 hội đồng thi, trong đó có 135 hội đồng thi lớp thường và 10 hội đồng thi lớp 10 chuyên. Được biết, năm nay thành phố có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 và học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập khoảng 87.000 em, trong khi các trường THPT công lập trên địa bàn tuyển 68.690 học sinh.


Đan Phương/Báo Tin tức
Học sinh bối rối vì đề Toán dài và có nhiều đổi mới
Học sinh bối rối vì đề Toán dài và có nhiều đổi mới

Đánh giá về đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thường, đa số giáo viên và học sinh đều cho rằng đề thi môn toán không quá khó nhưng dài và có nhiều đổi mới, các kiến thức trải dài từ lớp 6 đến lớp 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN