Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái được đưa vào đề thi Văn lớp 10

Sáng nay (2/6), có khoảng 87.400 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, rất nhiều thí sinh cho rằng đề thi nhìn vào hơi dài nhưng lại dễ hơn so với tưởng tượng khi ôn tập. 


Tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) thí sinh Tú Anh (trường THCS Đồng Khởi) cho hay: “Nhìn chung đề thi khá dễ và hầu hết đã được thầy cô giáo ôn tập. Trong đề thi này, em ấn tượng nhất là câu 2: Dựa vào ba hình ảnh để bàn về mối quan hệ của cha mẹ với con cái. Trong ba hình đó, em chọn hình ảnh nói về sự bao bọc của cha mẹ với con cái. Bởi em cũng là người được cha mẹ bao bọc nên em hiểu được. Em nghĩ con cái mà được cha mẹ bao bọc nhiều quá thì sẽ không thể hiện được chính kiến của mình và khó sống độc lập”.

Các thí sinh phấn khởi vì đề thi Văn không khó.

Trong khi đó, thí sinh Uyên Ngân lại chọn hình thứ ba để nói về lối sống độc lập. Nói về lý do chọn câu này, Uyên Ngân cho rằng mình thích lối sống độc lập bởi độc lập sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn, tự giác hơn. “Nhìn chung, trừ phần đọc văn bản dài còn lại đề thi khá dễ”, thí sinh Uyên Ngân chia sẻ thêm. Còn thí sinh Trần Quốc Huy, Trường THCS Phạm Văn Chiêu, cho biết đề thi dễ không khó, chủ yếu nằm trong phần ôn tập. Em thích nhất câu 3 đề 1 vì đã ôn kỹ.

Thí sinh làm bài thi môn ngữ Văn

Đánh giá về đề thi môn Văn năm nay, các giáo viên dạy Văn cho rằng đề ra đúng như định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh. Những vấn đề gần gũi với đời sống, tâm lý học sinh, như là vấn đề sử dụng rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường, mối quan hệ cha mẹ, con cái...

Gần kết thúc môn thi Ngữ văn, TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa nhỏ hạt, nhiều phụ huynh mặc áo mưa đứng đợi con.

Giáo viên Đoàn Thị Như Ngọc, Tổ trưởng Tổ văn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (quận Gò Vấp) cho hay, phổ điểm bài thi năm nay nằm ở khoảng 6 – 7 điểm. Đề thi năm nay cũng tương đối giống với năm trước. Ở câu 1 phần đọc hiểu dài nhưng không khó, học sinh có kiến thức tổng quát là làm được. Câu chỉ cần kiến thức tổng quát về môi trường, rác thải nhựa. Phần đọc hiểu văn bản không quá khó. Ở câu 2 đề tài rất gần gũi vấn đề cha mẹ, con cái nhưng rất khó với học sinh có lực học từ trung bình khá trở xuống. Cách ra đề dễ làm học sinh hoang mang vì khó hiểu ý nghĩa của các vòng tròn, từ đó bối rối không hiểu ý nghĩa hình ảnh nên bối rối. Câu 3 phần 1 không khó, học sinh đã được ôn tập kỹ. Phần 2 học sinh đã được ôn tập qua và dành cho học sinh khá giỏi có khả năng lý luận văn học mới có thể làm được.


Theo số liệu thống kê về đăng ký nguyện vọng của thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy tỷ lệ "chọi" của các trường năm nay đều tăng. Bên cạnh đó, đề thi năm nay sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng mở, tăng cường các câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống và có tính phân hóa cao.


Đan Phương/Báo Tin tức
Trên 87.000 học sinh TP Hồ Chí Minh bắt đầu 'đua' vào lớp 10 công lập
Trên 87.000 học sinh TP Hồ Chí Minh bắt đầu 'đua' vào lớp 10 công lập

Sáng 2/6, trên 87.000 học sinh ở TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN