Trên 500 thí sinh bỏ thi ngày đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập có 543 thí sinh vắng thi không rõ lý do, trong đó có 495 thí sinh lớp thường và 48 thí sinh lớp chuyên.

Chiều 2/6, kết thúc môn thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút, đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi tiếng Anh năm nay không quá khó, chủ yếu là kiến thức cơ bản và được ôn tập rất kỹ. Theo đó, đề thi có 36 câu hỏi, trong đó có khoảng 10 câu hỏi khó.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh cảm thấy thoải mái hơn vì hai môn thi đều khá dễ.

Nhận xét về đề thi môn tiếng Anh, thí sinh Hồng Cẩm Vy, học sinh trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) cho biết: “Đề thi môn tiếng Anh vừa sức với em. Phần kiến thức cơ bản khá nhiều, những học sinh khá giỏi khoảng 30 phút có thể hoàn thành. Kiến thức nâng cao không nhiều nhưng có nhiều từ vựng lạ. Phần đọc hiểu cũng nhiều và đưa kiến thức xã hội nhiều vào đề thi”.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 145 hội đồng thi, trong đó có 135 hội đồng thi lớp thường và 10 hội đồng thi lớp chuyên. Qua ghi nhận tại các hội đồng thi, cả cán bộ coi thi và thí sinh đều chấp hành đúng nội dung quy chế thi, không xảy ra sự cố tại các điểm thi.


Năm nay, TP Hồ Chí Minh có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 và học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập khoảng 87.000 em. Các trường THPT công lập trên địa bàn tuyển 68.690 học sinh.


Đan Phương/Báo Tin tức
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội, trường nào dẫn đầu?
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội, trường nào dẫn đầu?

Chỉ còn vài ngày nữa, các học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 đầy căng thẳng. Năm học 2018-2019, tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về các trường ở khu vực tập trung đông dân cư, khu đô thị mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN