Mang tri thức tới cho học trò nghèo vùng cao

Ngày 7/4, tại trường tiểu học xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, Lào Cai; Honeywell và Quỹ Trò nghèo Vùng cao đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Học tập Đa phương tiện Honeywell. Chương trình do Honeywell Hometown Solutions tài trợ.

Bà Mai Trang Thanh, Chủ tịch  Honeywell Đông Dương, trao tặng Trung tâm Học tập Đa phương tiện Honeywell cho ông Vũ Xuân Tiến - Hiệu trưởng trường Ngải Thầu.

Đây là một trong bốn Trung tâm Học tập Đa phương tiện Honeywell được Honeywell  và Quỹ Trò nghèo Vùng cao phối hợp triển khai, nhằm góp phần cải thiện môi trường học tập cho các em học sinh vùng cao, vùng dân tộc miền núi. Các Trung tâm còn lại đã được triển khai tại các trường tiểu học Tung Chung Phố (Lào Cai) và Nhi Sơn, Trung Lý (Thanh Hóa). Tổng số học sinh tiểu học được thụ hưởng từ chương trình là 2.000 em.


Tại mỗi Trung tâm Học tập Đa phương tiện Honeywell sẽ được trang bị hệ thống  máy tính, bàn, ghế, giá sách, ti vi, sách và các tài liệu học tập khác.

Các em trường tiểu học Ngải Thầu háo hức với Trung tâm Học tập Đa phương tiện.

Trong năm 2015, 1.800 học sinh tại ba trường ở Đắk Lắk, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được hưởng lợi từ các Trung tâm Học tập đa phương tiện do Honeywell Hometown Solutions tài trợ; nhằm giúp tăng cơ hội giáo dục cho các học sinh vùng nông thôn. Như vậy, tính đến nay, Honeywell Hometown Solutions, sáng kiến về trách nhiệm cộng đồng của Honeywell, đã giúp 3.800 học sinh trên toàn Việt Nam nhận được các công cụ và tài liệu nhằm thúc đẩy việc dạy và học các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Dự án Trung tâm Học tập Đa phương tiện Honeywell được Honeywell Hometown Solutions cung cấp một gói tài trợ trị giá 25.000 USD nhằm giúp cải thiện điều kiện sống cơ bản và cơ sở giáo dục tốt hơn cho các trường tiểu học tại vùng núi nghèo xa xôi. Quỹ Trò nghèo Vùng cao phối hợp để thực hiện nội dung cung cấp thiết bị cho các trường vùng cao.


"Tại Honeywell, chúng tôi nhận thấy phần lớn các thách thức kỹ thuật sẽ do các học sinh ngày nay giải quyết trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hỗ trợ của Honeywell trong năm qua sẽ giúp nâng bước thế hệ tiếp theo của các nhà khoa học và sáng tạo hàng đầu Việt Nam, những người sẽ có tác động tích cực đối với cộng đồng cả trong nước và trên toàn cầu", ông Brian Davis, Phó Chủ tịch phụ trách các hãng hàng không khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Nhóm Hàng không Vũ trụ Honeywell cho biết.


Trong năm 2013, Honeywell cũng đã hợp tác cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) thành lập trung tâm đào tạo về tự động hóa đầu tiên tại Việt Nam để đào tạo cho các kỹ sư địa phương và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành công nghiệp điều khiển quá trình.


Cũng từ năm 2013,  mỗi năm có  3 giáo viên trung học Việt Nam đã được Honeywell cấp học bổng để tham dự chương trình đào tạo Honeywell Educators @ Space Academy (HESA) tại Trung tâm Vũ trụ & Tên lửa Hoa Kỳ ở Huntsville, Alabama. Tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, chương trình bao gồm các hoạt động mô phỏng phi hành gia vũ trụ, phát triển phòng thí nghiệm và nghề nghiệp, và thăm dò không gian.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN