Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Hạn chế thấp nhất thí sinh vi phạm

Chiều 28/6, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 đã hoàn thành bài thi môn Toán. Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Đà Nẵng và Kon Tum, phần lớn các thí sinh, giáo viên đánh giá đề thi Toán năm nay có phần dễ hơn so với năm trước, tương đối vừa sức với học sinh. Một số câu khó dùng để phân loại, các thí sinh phải nắm vững kiến thức và có khả năng giải đề tốt mới đạt được điểm cao.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tại tỉnh Kon Tum tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Học lực trung bình, khá có thể làm được câu đơn giản

Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Lê Độ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực tại các điểm thi như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh tại các điểm thi. Đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Toán năm nay có sự phân loại cao.

Em Trần Văn Tâm (học sinh trường Trung học Phổ thông Tôn Thất Tùng) chia sẻ: Đề thi Toán năm nay có sự phân loại cao, câu hình tương đối khó, em tự tin làm được 9 điểm.

Em Mai Phương (học sinh trường Trung học Phổ thông Sơn Trà) cho hay, em làm được 30 câu. Có nhiều câu hỏi phải tính toán qua nhiều bước mới ra được kết quả. Em Võ Nguyễn Thành Luân (thí sinh tự do) cho biết, từ câu 1 đến câu 40 là những câu tương đối dễ. Nếu học khá có thể hoàn thành 40 câu. Câu khó tập trung ở phần hình học, không đủ thời gian để giải.

Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Liên Việt Kon Tum (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), em Phan Thị Mai Hương cho biết: Em tự tin với bài làm vì đã nắm chắc kiến thức, áp dụng công thức hợp lý và khả năng đạt điểm 8 trở lên môn Toán. Em Y Đao, với các học sinh ở những vùng có điều kiện khó khăn, người dân tộc thiểu số hoặc ít được ôn tập vẫn có thể làm được 45 - 50% bài thi. Đối với các câu khó thì cần năng lực giỏi hoặc khá. Y Đao tự tin môn Toán này mình sẽ đạt trên 7 điểm.

Em Vũ Trung Kiên, thí sinh dự thi tại Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) chia sẻ, đề thi môn Toán năm nay chủ yếu nằm trong chương trình đã học và ôn tập. Với học lực trung bình, khá, học sinh sẽ dễ dàng làm được các câu cơ bản.

Tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh dự thi

Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi trường THCS Lê Độ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hoàn thành môn thi Toán. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Nhận định đề thi Toán, Giáo viên Phan Quốc Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi (thành phố Đà Nẵng) cho rằng, tại Mã đề 123 đề thi Toán gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có những câu đặt vấn đề khác so với các năm, khoảng 13 câu cuối có độ phân hóa cao sắp theo mức độ vận dụng cao. Trong 35 câu đầu, chỉ có khoảng 15 câu ở mức độ nhận biết, 20 câu mức độ thông hiểu, các câu hỏi về lý thuyết giảm hẳn. Cách đặt vấn đề trong các câu hỏi cũng lạ hơn so với các năm, do đó học sinh sẽ tốn nhiều thời gian hơn để làm bài. Các câu hỏi ở phần này cũng chưa được sắp xếp theo hai mức độ (một cách tương đối), học sinh trung bình, yếu sẽ dễ bị “ngợp”. Tuy vậy, đề thi có phần phân hoá giữa các mức độ khá rõ. Các câu hỏi bao quát chương trình, tránh học tủ. Nội dung chủ yếu ở lớp 12, phần kiến thức thuần lớp 11 có 5 câu.

Thầy Duy nhận định, đề năm nay phân hoá tốt hơn với mục tiêu xét tuyển đại học nhưng hơi quá tầm ở mức độ xét tốt nghiệp. Đề thi mức độ khó và dài hơn hẳn so với đề tham khảo năm 2023. Dự đoán đỉnh của phổ điểm Toán năm nay là 6,8 điểm, thấp hơn năm 2022 tầm 1 điểm; điểm trên 9,0 và điểm tuyệt đối giảm.

Tại Đà Nẵng, có 12.877 (99,26%) thí sinh dự thi môn Toán (trong tổng số 12.973 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán); vắng 96 thí sinh (45 thí sinh được miễn thi).

Sáng 28/6, trong môn thi Ngữ Văn, Đà Nẵng có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Thành đánh giá, ngày thi đầu tiên Hội đồng thi và các điểm thi tại Đà Nẵng thực hiện công việc theo đúng quy định, quy chế chuyên môn. Các lực lượng, cán bộ coi thi có sự phối hợp chặt chẽ; tuy nhiên, rất tiếc có 2 thí sinh vi phạm quy chế trong môn thi Ngữ Văn. Hội đồng thi đã quán triệt nhắc nhở các điểm thi, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ với cán bộ coi thi, thí sinh dự thi để hạn chế thấp nhất thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày thi tiếp theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông tin, buổi thi môn Toán, toàn tỉnh có 4.922 thí sinh tham gia dự thi tại 12 điểm thi, vắng 9 thí sinh. Tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí để phân luồng, điều tiết lượng phương tiện qua lại, nhất là trong khoảng thời gian trước và sau khi thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tình hình thi được diễn ra an toàn, đảm bảo, không có cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh dự thi vi phạm Quy chế thi.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Kon Tum hỗ trợ hơn 1.500 lượt xe ôm miễn phí cho các thí sinh đi thi. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Tỉnh Đoàn Kon Tum đã huy động trên 1.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ phát 4.000 chai nước, 400 hộp sữa, 200 cây bút, 300 bánh ngọt và phát 500 tấm thiệp động viên tinh thần các em. Cùng đó, đội hình xe ôm tình nguyện đã hỗ trợ hơn 1.500 lượt xe ôm miễn phí cho các thí sinh đi lại vì đến muộn, quên giấy tờ cá nhân và đồ dùng học tập. Tại vùng sâu, vùng xa, Huyện Đoàn Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã thực hiện nấu ăn và phát cơm miễn phí để hỗ trợ, tạo tâm lý thoải mái nhất cho các thí sinh dự thi.

Võ Văn Dũng - Khoa Chương (TTXVN)
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đặt quyền lợi thí sinh lên hàng đầu khi xử lý tình huống phát sinh
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đặt quyền lợi thí sinh lên hàng đầu khi xử lý tình huống phát sinh

Chiều 28/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức kỳ thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN