Kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác cô giáo hơn 3 tháng không giảng bài trên lớp

Liên quan đến việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Toán trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh suốt hơn ba tháng lên lớp (tại lớp 11 A1) không giảng bài, trao đổi với học sinh mà chỉ viết bài lên bảng và học sinh phải tự học, chiều 13/4, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới cho biết nhà trường đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với cô Trần Thị Minh Châu và điều chuyển sang công việc khác, không tiếp tục giảng dạy.

Trước đó, sự việc này được em Phạm Song Toàn, học sinh Trường Trung học phổ thông Long Thới (nay đã chuyển trường) phản ánh tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với học sinh tiêu biểu của thành phố ngày 23/3.

Sau đó, tại buổi làm việc của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông Long Thới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, việc làm  này của cô giáo chính là hình thức bạo hành tinh thần học sinh; đồng thời yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhanh chóng xử lý và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cô giáo Trần Thị Minh Châu.


Thu Hoài (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Tạm đình chỉ công tác giáo viên không giảng bài khi lên lớp
TP Hồ Chí Minh: Tạm đình chỉ công tác giáo viên không giảng bài khi lên lớp

Ngày 9/4, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Long Thới đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo suốt hơn ba tháng lên lớp không giảng bài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN