Các đại biểu bấm nút khai mạc chương trình.
Chương trình do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Báo Tiền Phong, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) phối hợp tổ chức.
Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025 với gần 30 trường đại học và khoảng 5.000 học sinh tham gia, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và nội dung. Điểm nổi bật của chương trình năm 2026 là sự tham gia đông đảo của các trường đại học, học viện khối ngành khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều trường đại học đến từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng.
Không chỉ là một ngày hội tư vấn tuyển sinh, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ đang dần trở thành không gian kết nối các nguồn lực đào tạo khoa học và công nghệ trên cả nước với học sinh, sinh viên, những nhân lực tương lai của nền khoa học công nghệ nước nhà.
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026 cho biết: "Chúng tôi không tổ chức một ngày hội tuyển sinh theo hướng dàn trải, mà muốn tạo ra một không gian chuyên sâu dành riêng cho khối ngành khoa học và công nghệ, lĩnh vực đang giữ vai trò quyết định trong năng lực cạnh tranh quốc gia của tương lai. Học sinh THPT đến với chương trình hôm nay vừa tìm hiểu thông tin tuyển sinh, vừa quan tâm tới khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là sự khác biệt lớn nhất của chương trình và cũng là tín hiệu tích cực cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ của đất nước trong những năm tới".
Chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), đơn vị phối hợp tổ chức chương trình cùng Báo Tiền Phong ngay từ lần đầu tiên cho biết: "Việc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ được tổ chức thường niên mỗi năm một lần vào tháng 5 với quy mô ngày càng mở rộng cho thấy hướng đi đúng đắn của Ban Tổ chức khi tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước. Chương trình đã chứng minh hiệu quả thiết thực trong công tác tuyển sinh đối với các trường đại học, nhận được sự tham gia và ghi nhận tích cực từ các trường THPT, phụ huynh và học sinh. USTH sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong những năm tiếp theo để chương trình lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội".
Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: Báo Tiền Phong, với vai trò là cơ quan Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mong muốn đưa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ đến gần hơn với người trẻ bằng những hoạt động mang tính trải nghiệm, đối thoại và truyền cảm hứng.
Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026, học sinh được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như: Tọa đàm chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học; chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng nhiều trường đại học uy tín; tham quan phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ; hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.
Thông qua chương trình, học sinh có thêm thông tin, trải nghiệm và cảm hứng để lựa chọn ngành học phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.