Khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh, sinh viên qua những khám phá về vũ trụ

Ngày 26/1, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi trò chuyện khoa học đặc biệt với Giáo sư Jean-Pierre Luminet, nhà thiên văn học và vũ trụ học hàng đầu thế giới, chủ nhân Giải thưởng UNESCO Kalinga năm 2021 về phổ biến khoa học.

Tại buổi trò chuyện, Giáo sư Jean-Pierre Luminet đã đưa công chúng bước vào hành trình khám phá vũ trụ hiện đại, tập trung vào những tiến bộ nổi bật của thiên văn học và vũ trụ học, đặc biệt là nghiên cứu về lỗ đen, cấu trúc, hình học và bản chất của không - thời gian.

Với lối trình bày sinh động, giàu chiều sâu khoa học nhưng dễ tiếp cận, Giáo sư giúp người nghe tiếp cận những khái niệm phức tạp của vật lý thiên văn, đồng thời gợi mở những câu hỏi lớn về vị trí của con người trong vũ trụ bao la.

Chú thích ảnh
Giáo sư Jean-Pierre Luminet chia sẻ nhiều thông tin và giải đáp thắc mắc của các bạn học sinh, viên viên về hành trình khám phá vũ trụ hiện đại, những tiến bộ nổi bật của thiên văn học và vũ trụ học. Ảnh: Như Quỳnh

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Gilles Guillot, Tùy viên hợp tác và văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết, buổi hội thảo của Giáo sư Jean-Pierre Luminet là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác đại học và khoa học mà các cơ quan Pháp đang triển khai tại Việt Nam. Trước đó, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh từng vinh dự đón tiếp Giáo sư Serge Haroche - Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng chuyến thăm của nữ phi hành gia Pháp Claudie Haigneré và ông Jean-Pierre Haigneré. Những hoạt động này đã góp phần thúc đẩy việc ký kết Hiến chương Đài quan sát khí hậu không gian (Space Climate Observatory) giữa Pháp và Việt Nam, mở ra triển vọng hợp tác mới trong lĩnh vực không gian và khoa học liên ngành.

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khẳng định, sự hiện diện của Giáo sư Jean-Pierre Luminet là niềm vinh dự lớn đối với nhà trường và cộng đồng học thuật. Theo PGS.TS Phạm Trần Vũ, Giáo sư Luminet không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc với những công trình nghiên cứu quan trọng về lỗ đen và vũ trụ, mà còn là một trí thức lớn, người đã đưa khoa học đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động phổ biến tri thức trên toàn thế giới.

PGS.TS Phạm Trần Vũ cho rằng, khám phá vũ trụ luôn là một trong những khát vọng lớn nhất của nhân loại. Những câu hỏi về nguồn gốc, cấu trúc và tương lai của vũ trụ không chỉ mang ý nghĩa khoa học sâu sắc mà còn chạm đến những suy tư căn bản của thấy con người về vị trí của mình trong thế giới tự nhiên. Buổi chia sẻ của Giáo sư Jean-Pierre Luminet không chỉ cung cấp tri thức khoa học tiên tiến mà còn lan tỏa tinh thần tư duy phản biện, khơi dậy niềm say mê khám phá và khát vọng vươn tới những chân trời tri thức mới cho học sinh, sinh viên và giới trẻ.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa, việc tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật với các nhà khoa học hàng đầu thế giới thể hiện rõ định hướng phát triển của nhà trường trong việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế. Những sự kiện như buổi trò chuyện với Giáo sư Jean-Pierre Luminet góp phần nâng cao môi trường học thuật, mở rộng tầm nhìn khoa học và nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam
Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam

Ngành khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam đã và đang có những bước tiến vượt bậc. Sự nối tiếp ra đời của các “thế hệ” vệ tinh “made in Việt Nam” cùng rất nhiều các công trình, dự án được đầu tư thiết kế như Đài thiên văn Nha Trang và Hòa Lạc, được đưa vào sử dụng đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đi đầu khu vực về công nghệ vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN