Khai mạc Olympic Toán Tuổi thơ 2014

Kỳ thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 do Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đã khai mạc chiều 8/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/6, với sự tham dự của 390 thí sinh của 39 đội tiểu học và 29 đội trung học cơ sở, đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là năm có số lượng đội tuyển và số thí sinh đông nhất trong 10 năm lịch sử kỳ thi.


Tham dự cuộc thi, mỗi thí sinh phải làm bài thi cá nhân trong 30 phút với 15 bài toán trắc nghiệm chỉ ghi đáp số và một bài toán tự luận. Ở bài thi tiếp sức đồng đội, mỗi thi sinh phải làm hai bài toán trắc nghiệm chỉ ghi đáp số, 3 đội hoàn thành sớm nhất ở mỗi cấp học sẽ được cộng 1 điểm để tính vào kết quả toàn đoàn.


Olympic Toán Tuổi thơ là kỳ thi được tổ chức thường niên hàng năm, quy tụ hàng trăm học sinh xuất sắc và các thầy cô giáo, những nhà quản lý giáo dục ở các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; dịp để các thí sinh giỏi toán trên toàn quốc có cơ hội thử sức với những đề toán khó, đồng thời tìm hạt giống toán học cho các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế.

Anh Dũng

Việt Nam đoạt 6 HC bạc Olympic Tin học Châu Á

Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát biên phòng nước này đã bị sát hại và 2 người khác bị thương sau khi trại của họ ở giáp biên giới Bangladesh bị hàng chục đối tượng vũ trang tấn công. Những thủ phạm này được cho là thuộc Tổ chức đoàn kết Rohingya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN