Huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ chính quy tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện đầu khoá học viên hệ Đại học chính quy các trường Công an nhân dân năm học 2023 - 2024.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm hỏi và động viên các học viên tham dự khoá huấn luyện. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết: Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới căn bản, toàn diện các lĩnh vực công tác Công an, trong đó xác định mục tiêu “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp”.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đưa sinh viên, học viên trúng tuyển các trường Công an nhân dân đi huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cánh sát cơ động.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận, tổ chức 4 khóa huấn luyện sinh viên, 3 khóa huấn luyện học viên văn bằng 2 với hơn 9.000 sinh viên. Khóa huấn luyện năm học 2023 - 2024, Bộ Tư lệnh tiếp nhận 4.419 học viên được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện 1 phía Bắc và Trung tâm huấn luyện 2 phía Nam. Đây là những thanh niên ưu tú đã xuất sắc vượt qua 15.353 thí sinh trên cả nước để được vào học tại các học viện, trường Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Các học viên tham dự khoá huấn luyện năm học 2023 - 2024. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nêu rõ, mục tiêu cơ bản của khoá huấn luyện được lãnh đạo Bộ giao là: Qua thời gian huấn luyện giúp cho các sinh viên hình thành, chấp hành nghiêm ý thức, tổ chức kỷ luật, nền nếp trong sinh hoạt, học tập, công tác của lực lượng Công an nhân dân; có ý chí khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có ý thức tự lập, có tinh thần đồng chí, đồng đội, góp phần hình thành những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Được củng cố thêm về nền tảng thể chất, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, sức chịu đựng và vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, chịu được áp lực cao trong thời gian huấn luyện trước mắt cũng như quá trình tiếp tục học tập và công tác trong lực lượng Công an nhân dân sau này - Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Theo chương trình huấn luyện đầu khóa học, các học viên hệ Đại học chính quy các trường Công an nhân dân năm học 2023 - 2024 bước vào thời gian huấn luyện kéo dài 5 tháng tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 (Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an) với các chương trình huấn luyện quân sự, võ thuật, ứng trực chiến đấu, rèn luyện thể lực, huấn luyện ngoại khóa.

Chú thích ảnh
Các học viên tham dự khoá huấn luyện năm học 2023 - 2024. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các học viên được giáo dục chính trị, những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhận thức chung về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, huấn luyện Điều lệnh Công an nhân dân. Học viên cũng được huấn luyện, cập những kiến thức cơ bản về lý thuyết binh khí các loại súng bộ binh; được huấn luyện kỹ thuật võ thuật Công an nhân dân; các nội dung cơ bản về kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu người bị nạn; một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát cơ động - Đơn vị Quyết thắng của Công an tỉnh Nghệ An
Lực lượng Cảnh sát cơ động - Đơn vị Quyết thắng của Công an tỉnh Nghệ An

Lực lượng Cảnh sát cơ động là đơn vị mũi nhọn của Công an tỉnh Nghệ An trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các đoàn lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN