Hơn 3.800 thí sinh 'đua' vào lớp 6 trường TPHT chuyên Trần Đại Nghĩa

Sáng nay (30/6) hơn 3.800 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây là trường duy nhất tại thành phố được cho phép tuyển sinh vào lớp 6 thông qua hình thức này.

Các thí sinh làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh, gồm 2 phần: 30 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận. Thời gian hoàn thành mỗi phần là 45 phút. Theo các thí sinh, kiến thức khảo sát năm nay không khó, nhưng mở rộng ở nhiều lĩnh vực khoa học, xã hội, đời sống.


Thí sinh Đức An, học sinh trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm cho biết: "Nội dung đề khảo sát không chỉ tập trung vào các môn toán, lịch sử, địa lý, khoa học mà còn mở rộng kiến thức xã hội. Đơn cử đề ra một số câu hỏi về sức khỏe, giao thông, danh lam thắng cảnh. Để làm bài tốt, đòi hỏi thí sinh vừa phải giỏi tiếng Anh, vừa phải am hiểu nhiều kiến thức cuộc sống quanh ta”.

Đây là trường duy nhất tại thành phố được cho phép tuyển sinh vào lớp 6 thông qua hình thức này.

 "Để tham dự kỳ thi này, mẹ em thuê thầy giáo về dạy thi cho em một năm. Em rất thích học trong trường Trần Đại Nghĩa vì trường này toàn bạn học giỏi", Đức An cho biết thêm.


 Ngồi đợi con trước cổng trường Trần Văn Ơn (Quận 1), chị Nguyễn Thị Thuận chia sẻ: "Không áp lực cho con là phải vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa, cho cháu tham dự cuộc thi này để cho cháu biết được khả năng của cháu như thế nào".    

      

Năm học 2016 - 2017, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa xét tuyển 525 học sinh lớp 6, giảm 75 em so với năm trước. Theo ban giám hiệu nhà trường, có khoảng 3.870 hồ sơ thí sinh đăng ký dự kỳ khảo sát, như vậy, tỉ lệ chọi sẽ là 1/7.


Theo kế hoạch, ngày 3/7, sẽ công bố kết quả khảo sát tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Những học sinh không trúng tuyển vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của hội đồng tuyển sinh các quận, huyện.


Đan Phương/Báo Tin Tức
Cán bộ đang trực tiếp giảng dạy mới được tham gia chấm thi THPT Quốc gia
Cán bộ đang trực tiếp giảng dạy mới được tham gia chấm thi THPT Quốc gia

Theo lịch của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, chậm nhất đến ngày 6/7 các hội đồng thi phải gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo và việc đối sánh kết quả thi phải hoàn thành. Ngày 7/7, các hội đồng thi của 63 tỉnh thành sẽ công bố kết quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN