Hơn 1.000 suất học bổng sau đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo tuyển sinh đi học sau đại học (ĐH) tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, số lượng học bổng là: 500 tiến sĩ, 500 thạc sĩ và 50 thực tập sinh.

Đối tượng dự tuyển là giảng viên/cán bộ các học viện, trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các trung tâm công nghệ cao và cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Dự kiến, năm 2011, số lượng học bổng đi học tập ở Mỹ, Trung Quốc, Đức và Pháp sẽ nhiều nhất (100 chỉ tiêu). Kế tiếp đến là Anh, Nhật, Ôxtrâylia (80-90 chỉ tiêu)… Ngành ưu tiên được gửi đi đào tạo ở nước ngoài là các nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học giáo dục đào tạo giáo viên, khoa học xã hội; nghệ thuật; thể thao; y - dược, nông - lâm - nghiệp và thủy sản.

Thông tin về điều kiện dự tuyển, nộp hồ sơ, các quyền lợi của học bổng tham khảo thêm tại website của Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT: http://www.vied.vn.

Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN