Hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đồng hành cùng sĩ tử

Với mục đích giúp đỡ các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia, đặc biệt là những thí sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các tín đồ, tăng ni, phật tử tổ chức nấu ăn để cung cấp các suất ăn miễn phí cho thí sinh.

Phát các suất ăn miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang Đán - TTXVN


Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang - điểm thi đông nhất trong Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang chủ trì, với 797 thí sinh đăng ký dự thi, trong ngày thi đầu tiên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã cung cấp miễn phí 600 suất ăn trưa cho các thí sinh dự thi tại đây.

Đại đức Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trên tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật và hưởng ứng chủ trương xã hội hóa tiếp sức mùa thi của UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức các bếp ăn “dã chiến” để hỗ trợ bữa trưa miễn phí cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; qua đó muốn đóng góp chút công sức cùng với xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Từ năm sau, mô hình tiếp sức mùa thi nấu ăn miễn phí cho các sỹ tử sẽ được Ban Trị sự nhân rộng để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa...

Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị tiếp sức mùa thi cho thí sinh, Đại đức Thích Thanh Phúc cho biết, để hỗ trợ được những suất ăn miễn phí cho các thí sinh trong mùa thi năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Đặc biệt, khâu lựa chọn và chế biến thực phẩm được chú trọng để đảm bảo những suất ăn chất lượng, an toàn vệ sinh, giúp thí sinh có sức khỏe và tâm lý thoải mái khi làm bài thi. Không chỉ hỗ trợ thí sinh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang còn hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho người nhà của các thí sinh dự thi...

Được biết, chương trình tiếp sức mùa thi, nấu ăn miễn phí cho các thí sinh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang kéo dài từ ngày thi đầu tiên đến hết ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Các thí sinh dự thi tại điểm trường Nguyễn Văn Huyên sẽ được hỗ trợ các suất ăn buổi trưa miễn phí, với khẩu phần khoảng 50 nghìn đồng/suất ăn.

Em Nguyễn Thị Ngọc Thùy, thí sinh đến từ trường THPT Tháng 10, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) chia sẻ: Em cảm thấy rất vui và an tâm khi được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí. Các món ăn rất ngon, vệ sinh và hợp với khẩu vị của học sinh chúng em nên em cũng như các bạn đã ăn rất ngon miệng, qua đó chuẩn bị được sức khỏe và tinh thần tốt nhất để hoàn thành các môn thi...

Chị Hà Thị Hằng, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - một trong những phụ huynh đưa con đi thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Huyên chia sẻ: Vì gia đình ở cách xa địa điểm thi nên trước khi đưa con đi thi tôi rất lo lắng không biết làm sao để tìm được quán ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng khi đến dự thi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ các suất ăn miễn phí của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, tôi cũng như nhiều phụ huynh khác rất vui và yên tâm về việc ăn, uống của các cháu.

Theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi tỉnh Tuyên Quang là 10.714 thí sinh. Các thí sinh thi tại 2 cụm thi: Cụm thi địa phương do Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với trường đại học Công Đoàn tổ chức; Cụm thi trường Đại học Tân Trào chủ trì phối hợp trường Đại học Sư phạm 2 tổ chức…

Ngoài việc “đồng hành” của Hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang với thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tỉnh Tuyên Quang còn dành 1.000 chỗ nghỉ trọ miễn phí trong các ký túc xá cho thí sinh và người nhà của các thí sinh. Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng quyết định hỗ trợ những học sinh phải di chuyển từ 8km trở lên là 500.000 đồng/4 ngày thi.


Vũ Quang Đán (TTXVN)
49 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên
49 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên

Trong ngày thi đầu tiên cả nước có 49 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 16 bị khiển trách, 31 thí sinh bị đình chỉ thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN