Hàng nghìn người cổ vũ cho 'nhà leo núi' Lê Xuân Mạnh tại Thanh Hóa

Sáng 8/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 diễn ra với sự đua tài của 4 “nhà leo núi”. Tại Thanh Hóa, hàng nghìn người đã có mặt tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa) để 'tiếp lửa' cho em Lê Xuân Mạnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hàm Rồng đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn để cổ vũ cho cậu học trò ưu tú Lê Xuân Mạnh.

Dù 8 giờ 30 phút cuộc thi mới diễn ra thế nhưng khoảng 6 giờ, hàng nghìn học sinh và người dân đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa) để "tiếp lửa" cho Lê Xuân Mạnh. Các cổ động viên đã chuẩn bị rất nhiều cờ, trống, băng rôn và biểu ngữ nhằm tiếp thêm tinh thần cho nam sinh giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Từ 6h sáng, hàng nghìn học sinh và người dân trên địa bàn đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa) để "tiếp lửa" cho Lê Xuân Mạnh.

Có mặt ở điểm cầu Thanh Hóa từ rất sớm, thầy Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) cho biết: Từ 5 giờ 45 phút, 1.818 cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn để cổ vũ cho cậu học trò ưu tú Lê Xuân Mạnh.

Chú thích ảnh
Sau 13 năm chờ đợi, Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã đem cầu truyền hình Olympia năm thứ 23 về với xứ Thanh.

“Không khí ở điểm cầu Thanh Hóa hiện đã rất náo nhiệt. Hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn sẽ ủng hộ hết mình cho em. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện tốt nhất để trận chung kết diễn ra suôn sẻ, thành công”, thầy Dương chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc "điếp sức" cho nhà leo núi tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thời tiết sáng nay rất thuận lợi nên rất đông học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn để cổ vũ cho “nhà leo núi” Lê Xuân Mạnh.

Em Lê Văn Tuấn, học sinh lớp 10B4, Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 4 (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) háo hức chia sẻ: “Lớp em đã có mặt ở điểm cầu trực tiếp từ hơn 6 giờ để “tiếp lửa” cho đàn anh. Là người con xứ Thanh, chúng em rất tự hào về anh ấy”.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn người đã có mặt tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa) để "tiếp lửa" cho "nhà leo núi" Lê Xuân Mạnh. 

Sau 13 năm chờ đợi, em Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1, Trường trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Em đang là tâm điểm và là niềm tự hào của xứ Thanh trên “đấu trường” tri thức của Đường lên đỉnh Olympia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự quan tâm, đồng hành, cổ vũ, động viên của thầy, cô, gia đình và bạn bè, hi vọng Lê Xuân Mạnh sẽ tự tin, tỏa sáng thể hiện tốt phần thi...

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Sôi động cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh phổ thông Rap Olympia mùa 1
Sôi động cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh phổ thông Rap Olympia mùa 1

Với mong muốn tạo ra một sân chơi về nghệ thuật cho tất cả các bạn học sinh có niềm đam mê về âm nhạc, cuộc thi rap dành cho học sinh phổ thông Rap Olympia mùa 1 được tổ chức từ ngày 23/9 đến 13/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN