Hà Nội: Các cơ sở giáo dục cần sát sao hơn trong quản lý, giáo dục học sinh

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội có clip một học sinh nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học của một trường Trung học Cơ sở thuộc huyện Ứng Hòa (Hà Nội), chiều 19/5, ông Đặng Văn Khoái, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa cho biết, sự việc xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Minh Đức vào ngày 11/5.

Theo ông Đặng Văn Khoái, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa đã tới làm việc với Trường Trung học Cơ sở Minh Đức để xác minh làm rõ. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh và ba học sinh nữ có liên quan tới làm việc, cùng làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Theo trình bày của ba học sinh này, vào ngày 11/5, do mâu thuẫn về lời nói từ trước, một em đã bị hai em còn lại đánh. Một học sinh khác trong lớp đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

Tại buổi làm việc, phụ huynh các học sinh đã có sự trao đổi tích cực, thống nhất cách xử lý vấn đề theo hướng hòa giải và cùng có biện pháp giáo dục con. Sau khi giải quyết vụ việc với sự có mặt của toàn bộ các học sinh liên quan, hiện nay, cả ba học sinh này đã nói chuyện trở lại với nhau, đi học bình thường, tâm lý ổn định.

Tuy không học sinh nào có thương tích, song Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa đã yêu cầu nhà trường tiếp tục quan tâm, theo dõi vụ việc, đồng thời quán triệt các giáo viên cần sát sao hơn trong việc quản lý học sinh để kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý. Nếu phát hiện sai phạm trong việc đưa thông tin lên mạng xã hội gây hoang mang sẽ xử lý nghiêm khắc.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Vụ bạo lực học đường ở Chương Mỹ, Hà Nội: Các em đi học bình thường, tâm lý ổn định  
Vụ bạo lực học đường ở Chương Mỹ, Hà Nội: Các em đi học bình thường, tâm lý ổn định  

Chiều 17/5, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin phản ánh một học sinh nữ lớp 5 ở huyện Chương Mỹ bị nhóm bạn đánh hội đồng, quay clip đăng lên mạng xã hội. Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tiếp tục theo dõi, có phương án giải quyết dứt điểm sự việc. Hiện nay, sức khỏe và tâm lý của 4 học sinh liên quan đến vụ việc đã ổn định, các em đến trường đi học bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN