Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành kinh tế - tài chính

Năm 2014, các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo (GD - ĐT) sẽ ổn định quy mô đào tạo ĐH, CĐ chính quy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ sẽ tăng khoảng 7%, thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2013. Đó là thông tin được Bộ GD - ĐT công bố tại Hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2014 đối với các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ sáng 27/12, tại Hà Nội.


Tăng chỉ tiêu đào tạo sau đại học


Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD - ĐT cho biết, năm 2013 là năm đầu tiên chỉ tiêu đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy của các trường trực thuộc Bộ giảm. Việc này cũng phù hợp với định hướng ổn định quy mô nhằm nâng cao chất lượng các trường đào tạo và phù hợp với thực tế đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất của các trường.

Bộ GD - ĐT đặc biệt lưu ý các trường đại học cần tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình giảm 20%/năm. Các trường trực thuộc Bộ được yêu cầu dự kiến giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp với lộ trình nhanh hơn để dừng tuyển sinh đào tạo trung cấp trước năm 2017.


Theo đó, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, Bộ GD - ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải cân đối chỉ tiêu đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy theo chuyên ngành. Đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh; tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật. Riêng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng khoảng 7% và đào tạo thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2013.


Ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy, xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Riêng ngành sư phạm, do tình trạng thừa giáo viên hiện nay nên chỉ tiêu sẽ giảm trong những năm tới trên cơ sở đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu. Các trường sư phạm cần có đề án xác định rõ nhu cầu để đào tạo nâng chuẩn giáo viên. Đối với các cơ sở đào tạo nhóm ngành y dược cần xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy 2014. Đối với các cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, cần xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành học này trong tổng chi tiêu đào tạo nhóm ngành y dược.


Với chỉ tiêu đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa làm vừa học, được xác định không vượt quá 50% so với chỉ tiêu chính quy. Ở hệ dự bị đại học, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu, chỉ tiêu như năm 2013. Đối với trường có khó khăn về chỗ ở nội trú sẽ giảm chỉ tiêu tuyển mới để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh.


ĐH vùng không tăng chỉ tiêu sau đại học


TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng ĐH Đồng Tháp cho biết, năm nay chỉ tiêu đào tạo sau đại học của trường ĐH Đồng Tháp là 900, giảm 600 chỉ tiêu so với năm trước. Trường hiện có 156 tiến sĩ và 65 GS, PGS thì chỉ tiêu như vậy là phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy của Bộ GD - ĐT. Tuy nhiên, trường rất muốn duy trì 1.500 chỉ tiêu như năm 2013 để đáp ứng nhu cầu của người học.

Năm nay, 4 trường tự chủ tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) sẽ không được cấp kinh phí chi thường xuyên. Bộ GD - ĐT sẽ có đề án trình Chính phủ để các trường này được tăng học phí.

 Thứ trưởng Bộ GD - ĐT
Bùi Văn Ga


“Để giải quyết vấn đề giảng viên khi chỉ tiêu tăng, trường đề nghị Bộ cho phép tận dụng số giảng viên của các trường khác trong vùng. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có 14 trường ĐH có đặc thù phù hợp nhau, trừ ĐH Y dược. Tổng số giảng viên của các trường này là 550 thạc sĩ, tiến sĩ và 70 GS, PGS. Nếu liên kết đội ngũ giảng viên giữa các trường trong vùng thì sẽ đảm bảo công tác đào tạo sau đại học khi được điều chỉnh tăng chỉ tiêu”.


Cùng quan điểm này, PGS. TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, cho biết, chỉ tiêu sau đại học cũng rất thấp từ 1.500 xuống còn 900. Để đảm bảo nhu cầu người học, năm qua trường đã chủ động liên kết với các trường đại học ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mở gần 20 lớp cao học. Bộ GD - ĐT nên hỗ trợ tăng chỉ tiêu sau đại học của trường.


Một số trường ĐH cũng đề nghị Bộ GD - ĐT tăng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ lên gấp đôi so với con số 5% và 7%. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, Bộ GD - ĐT sẽ không tăng chỉ tiêu, quan điểm của Bộ là giảm dần chỉ tiêu để phù hợp với thực tế giảng viên, cơ sở vật chất của các trường. Các trường phải dựa trên Thông tư 57 nhằm xác định chỉ tiêu đào tạo phù hợp, nếu làm sai Bộ sẽ xử lý theo quy định.


Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN