Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016:

Đề thi không “đánh đố” thí sinh

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, cả đề thi toán và ngoại ngữ đều được đánh giá có tính phân hóa cao, bám sát chương trình cơ bản.

Thí sinh “dễ thở”

Ghi nhận tại nhiều điểm thi vào sáng 1/7 cho thấy, nhiều thí sinh có tâm trạng thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Tại điểm thi ĐH Bách khoa Hà Nội, mới hết 2/3 thời gian nhưng nhiều thí sinh đã hoàn tất bài thi và ra khỏi phòng thi. Là một trong số những thí sinh đó, thí sinh Thu Thảo, Trường THPT Trương Định cho biết: “Để đạt điểm trung bình đề thi này không khó. Em làm được khoảng 70% đề thi (7 câu), còn 30% không làm được vì đó là những câu dành cho những học sinh giỏi toán”.

Thí sinh sau khi thi môn toán tại Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội. Ảnh: Lê Phú

Không có được tâm trạng thoải mái như môn toán, nhiều sĩ tử tỏ ra khá căng thẳng sau khi hoàn thành môn thi ngoại ngữ vào buổi chiều. Các em nhận định đề thi hơi dài, phần đọc hiểu hơi khó nhưng đề có tính phân loại cao. Đáng nói là đa số các thí sinh đều hào hứng với việc bàn luận lợi ích của việc học bơi trong bài luận. Thí sinh Ngô Thị Thu Trang, học sinh trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho biết: Em tự tin nhất là phần thi này. Có tới 40% các câu hỏi trắc nghiệm không quá khó. Chỉ cần học trung bình ở phổ thông là có thể hoàn thành. Em cũng rất ấn tượng với việc đề thi đề cập đến chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Việt Nam.

Tại điểm thi ĐH Sài Gòn, thí sinh Lê Thị Thảo học sinh trường Trung học Cơ sở Phổ thông Long Thượng (Long An) buồn rầu nói: “Đề thi Anh văn năm nay khá dài và có nhiều từ vựng mới, nhất là ở phần bài đọc. Em nghĩ mình chỉ làm được khoảng 30 - 40% đề thi”.

Nhận định về đề thi môn Tiếng Anh - Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, cô Nguyễn Thanh Hương, giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, cho rằng: Đề thi năm nay khá hay, cũng khá “dễ thở” với các thí sinh, bám sát chương trình sách giáo khoa cơ bản và khả năng phân loại cao. Đề có nhiều câu khá hay và thực tiễn.

Với đề thi toán, thầy Trần Bá Minh, giáo viên toán trường THPT Anhxtanh, Hà Nội, đánh giá: Nhìn chung, đề thi không “đánh đố” học sinh, đảm bảo được sự phân loại. Phổ kiến thức rộng, 60% kiến thức thuộc chương trình lớp 12, 15% thuộc lớp 11, 25% thuộc lớp 10. Học sinh trung bình có thể được 5 - 6 điểm, học sinh khá có thể được 8, học sinh giỏi mới có thể được 9. Điểm 10 sẽ không nhiều.

Tạo điều kiện tối đa cho thí sinh

Sáng 1/7, tại Hà Nội, đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã đến các cụm thi tại ĐH Thủy lợi và Học viện Kỹ thuật quân sự. Tại điểm thi ĐH Thủy lợi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trò chuyện, động viên người nhà thí sinh đang chờ con ở bên ngoài khu vực thi.

Năm nay, mặc dù thí sinh ít phải di chuyển hơn, tình trạng quá tải phòng trọ cũng không xảy ra, nhưng công tác phục vụ cho kỳ thi ở một số cụm trường cũng khá vất vả. Tuy nhiên, các điểm thi đều đã nỗ lực giải quyết vướng mắc, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Đơn cử, tại cụm thi Trường ĐH Bách khoa, do số lượng thí sinh tăng hơn nên chỗ gửi xe không đáp ứng được. Sau đó, cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, vấn đề trông xe đã được giải quyết kịp thời bằng cách cho ĐH Bách khoa sử dụng vỉa hè mặt đường Giải Phóng để trông xe. Tại điểm thi có một thí sinh bị khiếm thính. Để thí sinh được làm bài thi, trường đã yêu cầu có xác nhận của bác sĩ; đồng thời cho kiểm tra máy trợ thính để đảm bảo sự an toàn cho kỳ thi.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường ĐH Khoa học Tự nhiên, TP Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định: Năm nay, các em được thi tại địa phương gần nhà nên tinh thần cũng thoải mái hơn, bước vào kỳ thi cũng tự tin hơn. Đối với thí sinh ở TP Hồ Chí Minh, số lượng thí sinh ít hơn năm ngoái nên các cụm thi đã lựa chọn những địa điểm thi có cơ sở vật chất rất tốt; ánh sáng, chỗ ngồi rất thoải mái để đảm bảo cho thí sinh làm bài tốt nhất. Nhìn chung, những đổi mới của Bộ về kỳ thi năm nay có những tác động rất tích cực đối với thí sinh và các địa phương nơi tổ chức kỳ thi.

Đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi cho thấy ngày thi đầu tiên về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các trường hợp bất thường (thí sinh khiếm thị, thí sinh không thể viết được, thí sinh thiếu giấy tờ …) đã được các Hội đồng thi xử lý theo quy chế và trên nguyên tắc tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh dự thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên cả nước có 63 thí sinh vi phạm kỷ luật. Trong đó, 15 thí sinh bị khiển trách, 8 bị cảnh cáo, 40 bị đình chỉ. Đã có 852.983 thí sinh dự thi môn toán, đạt tỷ lệ 99,11%; 637.166 thí sinh thi môn ngoại ngữ, đạt tỷ lệ 99.36%.


Lê Vân - Đan Phương
Đề Tiếng Anh dài và nhiều từ vựng mới
Đề Tiếng Anh dài và nhiều từ vựng mới

Chiều 1/7 các thí sinh bắt đầu thi môn ngoại ngữ của kỳ thi THPT Quốc Gia 2016. Kết thúc đề 90 phút làm bài thi môn tiếng Anh nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá dài và rất nhiều từ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN