Đề ngoại ngữ dễ, thí sinh phấn khởi

Chiều nay (4/6), các thí sinh kết thúc thi môn thi Ngoại ngữ, là môn cuối cùng, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cũng giống như đề Toán sáng nay, đề thi Ngoại ngữ được đánh giá khá dễ, thí sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt 7 – 8 điểm.


Tại Hà Nội, đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, Đặng Quốc Đạt (THPT Marie Curie) cho biết: “Đề thi năm nay vừa tầm, có 50 câu và tương đối dễ. Chủ yếu là những kiến thức cơ bản. Trong 50 câu thì có khoảng 5 câu là khó hơn, nhưng các bạn có học lực trung bình có thể đạt 7 – 8 điểm”. Đạt cho biết thêm, dự kiến sau 6 môn thi, cậu sẽ được 40 – 50 điểm trở lên.


Thí sinh thảo luận đề thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức.


Một số thí sinh khác còn tự tin hơn, Quốc Huy (THPT Việt Đức) nói: “Trong 40 phút đầu em đã làm xong bài rồi, dự đoán sẽ được 9,5 điểm. Các môn khác em cũng làm tương đối tốt. Khả năng sẽ đạt 55 - 56 điểm thi tốt nghiệp năm nay”.


Nhiều thí sinh tự tin làm bài tốt.


Nhật Linh (HS Trường THPT Nguyễn Siêu) tại điểm THPT Yên Hòa cho rằng phần đọc hiểu dễ mất điểm của thí sinh, còn nhiều bạn khác cho rằng phần trọng âm là phần khó nhất. Mặc dù theo khối V nhưng Linh dự đoán mình đạt điểm 8.

Tại TP. Hồ Chí Minh,
thí sinh Văn Duy tại hội đồng thi Gia Định nói: Đề vừa sức với học sinh, chỉ có một vài câu khó học sinh giỏi mới có thể làm được. Theo em phần khó nhất của đề là đánh câu đúng, sai. Em nghĩ mình chỉ làm được 6 -7 điểm.

“ Với đề thi này em làm được gần hết chỉ có 15 câu là em không chắc chắn với kết quả thôi. Em thấy khó nhất là phần tìm và sủa lỗi sai, điền tiếp câu.”- Thảo My, thí sinh trường THPT Lam Sơn nói.


Nhiều em tự tin đạt điểm 9 hoặc 10.


Đánh giá chung về đề thi tiếng Anh năm nay, cô Hoàng Ngọc Quỳnh – giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Siêu cho biết: “Đề tiếng Anh tốt nghiệp năm nay so với năm ngoái tương đương nhau, phù hợp với chương trình sách giáo khoa và trình độ của học sinh, gồm kiến thức ngữ pháp, từ vựng. Đề không quá dễ, không quá khó, các em học trung bình với đề này cũng đạt 6 – 7 điểm. Còn đối với những em học khá giỏi, đòi hỏi phải làm cẩn thận, đọc kỹ để có thể đạt điểm tuyệt đối”.

Còn theo thầy Trương Công Huyên, giáo viên dạy Anh văn trường Gia Định (TP. Hồ Chí Minh), đề tiếng Anh năm nay bám sát chương trình THPT, cấu trúc và đề thi cũng giống như mọi năm, đề không quá dài vừa sức với học sinh. Với đề thi này học sinh trung bình có thể đạt được 6 - 7 điểm. Có một vài câu hỏi đề phân loại học sinh như ở phần điền từ thì cũng có khoảng 5 câu và một vài câu ở phần bài đọc hiểu.


Thu Trang - Đan Phương

Đề Toán 'nhẹ nhàng', thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm
Đề Toán 'nhẹ nhàng', thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm

Đề thi tốt nghiệp môn Toán sáng nay được đánh giá là tương đối dễ. Chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa thì có thể làm được 80% trở lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN