Đề Anh khó, đề Sử không đánh đố

Chiều nay, thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên trong đợt 2, kỳ thi ĐH, CĐ 2013. Theo đánh giá chung, đề Tiếng Anh khối D năm nay khá dài và khó, còn đề thi môn Lịch sử khối C thì không đánh đố thí sinh, chỉ cần nắm chắc kiến thức thí sinh có thể làm bài tốt.


Đề Tiếng Anh khó


Đề thi môn Tiếng Anh năm nay có 80 câu, làm bài trong thời gian 90 phút. Theo ghi nhận chung, đề thi khá dài và khó. Nhiều thí sinh đánh giá phần đọc hiểu gồm 20 câu khó, với thí sinh có lực học trung bình thì chỉ “tích bừa”.


Thí sinh Trần Văn Thịnh (Thanh Hóa) thi khoa Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Công nghiệp cho biết:” Đề Tiếng Anh dài và khó. Em làm được đến câu 50 thì gần hết thời gian nên những câu còn lại chỉ 'tích bừa', cao nhất em cũng chỉ được 6 điểm thôi”.


Thí sinh ra khỏi phòng thi tại ĐH Công nghiệp Hà Nội.


Thí sinh Ngô Thị Thúy (Bắc Giang) cho hay, đề thi khó, với lực học trung bình khá thì em chỉ làm được khoảng 50%, còn phần đọc hiểu thì em không chắc chắn còn phần điền từ thì em bỏ trống.


Đề Sinh ghi điểm ở lý thuyết


Hầu hết các thí sinh ở đây đều nhận định, đề thi Sinh học năm nay vừa sức với thí sinh, hầu hết đều nằm trong chương trình lớp 12. Nhiều thí sinh bất ngờ vì phần lý thuyết nhiều, chiếm khoảng hơn 60% lượng câu hỏi. Đa phần số câu lý thuyết này thuộc loại gỡ điểm cho thí sinh. Lý thuyết phần di truyền và tiến hóa đều được các thí sinh nhận định là khá dễ dàng.


Phần bài tập được đánh giá là tương đối khó, chủ yếu là phân tử, sinh học tế bào, quy luật di truyền... Đa số các câu bài tập đều phải vận dụng tính toán, công thức, thông tin trong đề bài dài. Vì vậy, nếu không nắm vững kiến thức, đọc nhanh và bấm máy tính chính xác thì khó lòng có thể làm tốt phần bài tập.Trong đó phần khó nhất là hoán vị gen chiếm khoảng 5 câu. Phần hoán vị gen dễ gây nhầm lẫn cho thí sinh khi tính tần số hoán vị, khó có thể viết được kiểu gen.


Thí sinh Đỗ Quyên (Hưng Yên) cho biết: Đề thi năm nay có 90 câu. Trong đó có khoảng 10 câu khó. Chủ yếu những câu khó thuộc phần hoán vị gen. Em cũng khá bất ngờ vì lý thuyết năm nay nhiều và tương đối dễ.


Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo (Ninh Bình) nói: Hoán vị gen là một dạng bài hay trong môn Sinh học nhưng tương đối khó. Do đó khi giải bài tập dạng này em gặp nhiều khó khăn.


Môn Sử không đánh đố


Theo đánh giá chung, đề thi môn Sử năm nay không bất ngờ, không khó, sát chương trình. Với cách ra đề truyền thống, không có đánh đố thí sinh, nội dung nằm trong kiến thức chương trình sách giáo khoa chứ không nằm trong phần chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục, vì vậy thí sinh chỉ cần nắm chắc toàn bộ kiến thức có thể làm được.



Đề bao gồm 5 câu, trong đó phần tự chọn, câu 4 (3 điểm) rơi vào phần lịch sử thế giới. Theo nhận định của thí sinh, câu 4a đề cập đến vấn đề xu hướng toàn cầu hóa, thách thức cơ hội của các nước đang phát triển. Câu này đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa và có liên hệ thực thế với tình hình phát triển của Việt Nam.


Ghi nhận tại điểm thi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thí sinh Vũ Thị Ngọc Bích (Ninh Bình) thi khoa Công tác xã hội cho biết: Đề thi năm nay tương đối khó. Nhưng đều là những kiến thức cơ bản. Đề không đánh đố thí sinh. Nếu ôn bài kỹ và biết suy luận thì sẽ làm bài tốt. Em dự tính được 6 - 7 điểm vì bị nhầm mốc thời gian ở câu 4.


Thí sinh Lê Minh Trang, Thái Bình thi khoa Quản lý Kinh tế cho biết, đề năm nay khó hơn năm ngoái nhưng nếu nắm chắc kiến thức có thể làm được. Tuy nhiên, nhiều bạn cùng phòng em cho biết, vì học vẹt nên nhiều bạn vào phòng không nhớ gì, không làm được bài.


Còn câu 4b (phần tự chọn), thí sinh Đặng Văn Hạnh (THPT Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình), dự thi Luật Dân sự, ĐH Luật cho rằng: “Phần lịch sử thế giới hơi dài và khó, nhiều sự kiện. Nói chung, đề năm nay vừa sức với thí sinh, chỉ cần nhớ kiến thức, hiểu sự kiện và vận dụng phân tích câu hỏi là làm được. Em dự đoán 7 – 8 điểm”.


Hoàng Dương – Thu Trang

Thí sinh bước vào đợt 2 kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ
Thí sinh bước vào đợt 2 kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Hôm nay (9/7), thí sinh các khối B, C, D và năng khiếu sẽ bước vào ngày thi đầu tiên, kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Rút kinh nghiệm từ đợt 1, lần này, các trường sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp thi hộ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN