Đại học Huế xét đặc cách cho 10 thí sinh khiếm thị

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết: kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, có 10 thí sinh khiếm thị được xét đặc cách vào học tại Đại học Huế theo Quy chế ưu tiên của Bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012 dành cho những thí sinh khuyết tật không tự phục vụ được sinh hoạt hàng ngày.
Trong số 10 thí sinh được xét tuyển lần này, có 8 thí sinh tại Thừa Thiên - Huế và 2 thí sinh đến từ Hà Tĩnh. Tất cả các thí sinh trên đều đăng ký thi vào khối C và đã được Đại học Huế đồng ý xét tuyển vào các ngành học: Đông phương học, Công tác xã hội, Xã hội học, và Ngữ văn thuộc Trường Đại học Khoa học.

Đại học Huế hiện có 4 thí sinh khiếm thị đang theo học tại các ngành thuộc khối C, trong đó có 2 thí sinh học tại Khoa Luật và 2 thí sinh học tại Trường Đại học Khoa học.


Quốc Việt
Một gia đình người Tày có 4 người con học đại học
Một gia đình người Tày có 4 người con học đại học

Chồng mất sớm, chị Lương Thị Vinh, dân tộc Tày, thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã tần tảo nuôi 4 người con học đại học. Hiện 2 người con lớn của chị đã ra trường và có việc làm ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN