62 trường đại học, cao đẳng được phép tuyển sinh riêng

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh cho biết: Đến nay (18/3), đã có thêm 9 trường có đề án đáp ứng các quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và đủ điều kiện tổ chức tuyển sinh riêng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

Danh sách 9 trường này gồm: Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du, Đại học Phan Châu Trinh, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Trường Đại học Việt Bắc, Học viện Âm nhạc Huế.

Như vậy, cùng với 53 trường, đến nay đã có 62 trường đại học, cao đẳng có đề án đáp ứng các quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và được phép tuyển sinh riêng trong năm 2014.

Thí sinh muốn biết thông tin chi tiết về cách thức tuyển sinh của các trường được tuyển sinh riêng, nên vào website của trường để tìm hiểu thông tin và lựa chọn nguyện vọng.  Đề án tuyển sinh chi tiết được các trường cập nhật đầy đủ trên website của trường. Hiện nay, cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2014" đã chính thức có mặt tại thị trường. Cuốn sách thông tin chi tiết các địa điểm mới, lịch tuyển sinh, danh sách 471 trường đại học, cao đẳng; ngành học, mức học phí, chính sách tuyển sinh riêng và chung, các trường, ngành bị đình chỉ tuyển sinh... Đây là căn cứ để thí sinh tham khảo trước khi chọn ngành, chọn trường.

Năm nay, đối với các trường tổ chức thi chung, thí sinh sẽ nộp hồ sơ theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 17/3/2014 đến 17 giờ ngày 17/4/2014. Từ ngày 18/4/2014 đến 17 giờ ngày 29/4/2014, thí sinh nộp hồ sơ tại các trường tổ chức thi.

Đối với trường tổ chức thi riêng, hồ sơ thu theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 17/3/2014 đến 17 giờ ngày 17/4/2014. Từ ngày 18/4/2014 thí sinh tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại trường và bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), thời gian kết thúc nộp hồ sơ theo quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường.


Ngọc Anh

Băn khoăn 'ngoại ngữ' quanh cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT
Băn khoăn 'ngoại ngữ' quanh cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước thông tin về dự thảo đổi mới thi và công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tâm trạng của đa số học sinh lớp 12 tỉnh Điện Biên rất phấn khởi. Tuy nhiên, một số cán bộ quản lý và thầy cô giáo lại có một số băn khoăn nếu bỏ môn thi bắt buộc là ngoại ngữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN