33 thí sinh bị xử lý kỷ luật buổi thi Toán

Sáng 4/7, các thí sinh đã bước vào thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 với môn Toán của các khối A, A1, V.

* 33 thí sinh bị xử lý kỷ luật


Trong buổi sáng, có 650.420 thí sinh đến dự thi. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi/số thí sinh đăng kí dự thi đạt tỷ lệ 77,09 % (cao hơn so với năm 2012 xấp xỉ 1,00%).

Thí sinh nộp bài thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, tại Hội đồng thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Các thí sinh đã thi môn Toán với hình thức tự luận trong 150 phút. Theo Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh, cho tới nay, đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Công tác coi thi: các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh. Không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Trên phạm vi cả nước, có 33 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó cảnh cáo 1 trường hợp và 32 trường hợp bị đình chỉ thi.

Thời tiết buổi sáng nay khá mát mẻ, thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh. Không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, thí sinh đến dự thi đúng giờ. Điện, nước được cung cấp ổn định ở tất cả các Hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước.

Các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện,… tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả: tham gia phân luồng giao thông; giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi; hỗ trợ nhà trọ giá rẻ, xuất ăn miễn phí; đưa đón thí sinh đến các địa điểm thi;...

* Đề Toán có tính phân loại cao


Theo đánh giá của các thí sinh cũng như giáo viên, đề thi Toán năm nay hơi dài nhưng không quá khó, không mang tính đánh đố. Đề mang tính tổng hợp kiến thức cả 3 năm học và có tính phân loại cao, những thí sinh có học lực khá, giỏi có thể đạt điểm 7- 8 trở lên, còn những em có học lực trung bình khá cũng có thể đạt điểm sàn.

Đánh giá đề thi tuyển sinh môn toán năm 2013, ông Võ Ngọc Ẩn, giáo viên dạy Toán trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ cho biết: Đề thi Toán năm nay không đánh đố nhưng cũng không phải dễ dàng đối với thí sinh, đặc biệt là thí sinh vùng nông thôn. Những câu hỏi trong đề thi không gây bất ngờ đối với thí sinh. Câu xác suất không có tính đánh đố, không gây ngỡ ngàng vì các thí sinh đã rút kinh nghiệm và được chuẩn bị từ đề thi năm 2012. Phải ở mức độ trung bình - khá ở bộ môn Toán thì thí sinh mới có thể đạt điểm 5. Để đạt từ 7 điểm trở lên phải là những thí sinh tập trung ôn thi chuyên sâu. Đề thi có khả năng phân loại năng lực thí sinh nhưng không cao, câu 1 là câu tránh bị điểm liệt.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh, giáo viên dạy toán trường THPT Phan Văn Trị cũng đánh giá để thi tuyển sinh môn toán năm nay không khó nhưng thí sinh ở vùng nông thôn khó đạt điểm trung bình. Mặc dù đề thi bám sát chương trình phổ thông nhưng mức độ rèn luyện của đa số thí sinh không tới.

Tại Hà Nội, thí sinh Tào Thị An dự thi tại hội đồng thi Trường Đại học Dược cho biết: Đề thi tương đối khó và có tính phân loại cao mặc dù không dài. Thí sinh này làm được khoảng 70% câu hỏi trong đề thi, riêng câu 6 phần chung cho tất cả thí sinh về hệ phương trình, tọa độ mặt phẳng với câu bất đẳng thức khó thì Tào Thị An không làm được.

Còn đối với thí sinh Nguyễn Thị Kim Anh cũng ở hội đồng thi trường Đại học Dược cho rằng: Phần lượng giác, tích phân và tọa độ trong không gian khá đơn giản. Với đề thi năm nay, Kim Anh làm được 80%. Riêng phần bất đẳng thức hơi khó, Kim Anh có làm nhưng không chắc là đúng hay sai. 

Tại cụm thi Đồng Nai, nhiều thí sinh đều có chung nhận định: Đề thi môn Toán năm nay khó, nhiều thí sinh kết thúc bài thi trước 2/3 thời gian nhưng bỏ trống nhiều câu hỏi. Thí sinh Nguyễn Thị Lan, dự tuyển vào khoa Giáo dục mầm non, trường Đại học Đồng Nai cho biết: “Đề Toán năm nay bao gồm 9 câu, trong đó câu 3, câu 6 và câu 9a khó nhất. Lan học tốt môn Toán, tuy nhiên em chỉ làm bài được khoảng 60%.

Cùng chung nhận định, thí sinh Phạm Tuấn Hùng (quê Bình Thuận), dự tuyển vào Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ: Đề Toán khó nên đa phần các bạn chung phòng thi làm bài rất chật vật. Đối với thí sinh có học lực khá thì có thể đạt điểm 6 - 7, những bạn học lực trung bình chắc chắn đạt điểm dưới trung bình. Phòng thi của Hùng có rất nhiều bạn bỏ trống câu 3, câu 6 và câu 9a.

Tại cụm thi Cần Thơ, em Nguyễn Thị Diễm, học sinh trường trunng học phổ thông Tầm Vu II (Hậu Giang), thi vào ngành Sư phạm Hóa cho biết em làm bài thi môn Toán tương đối, đạt khoảng 5-6 điểm. Các dạng câu hỏi của đề thi em đều được học qua, chỉ có phần hình học là hơi khó do em chưa luyện tập nhiều về hình học.

Còn thí sinh Huỳnh Mộng Chi, học sinh khá giỏi trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng, thi vào ngành kinh tế môi trường chia sẻ em làm bài không được tốt lắm, chỉ làm được 6/10 câu, dự đoán đạt 5-6 điểm...

Tại Hội đồng trường Đại học Quảng Bình, kết thúc môn thi Toán, đa số các thí sinh nhận định đề thi sát với chương trình phổ thông, tuy nhiên vẫn có một số câu khó đòi hỏi sự tuy duy, lập luận chính xác mới có thể đạt được điểm cao. Thí sinh Nguyễn Thị Chính (đến từ huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) tỏ ra băn khoăn và lo lắng. Em Chính chia sẻ, đề Toán năm nay tương đối khó, nhất là câu 3 về giải hệ phương trình và câu 4 là phần tích phân. Vì trong đề thi có một số câu đòi hỏi phải nắm chắc lý thuyết và vận dụng tư duy cao nên em chỉ làm hoàn thành trọn vẹn được 4 câu.

Tại cụm thi Thái Nguyên, kết thúc môn thi Toán đầu tiên, hầu hết các thí sinh cho rằng đề thi không quá khó, phù hợp với kiến thức cơ bản ở chương trình học Trung học phổ thông. Theo thí sinh Quan Thị Thuỷ Minh ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang dự thi tại điểm thi Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thì đề Toán tương đối dễ và em làm được trên 70% đề bài. Còn thí sinh La Anh Trọng ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn dự thi ở điểm thi Trường Đại học Nông lâm cho rằng câu hỏi thuộc phần tích phân và phần thi nâng cao hơi khó và em chỉ làm được khoảng 50% bài thi.

Tại cụm thi Thừa Thiên Huế, sau 180 phút làm bài thi nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hồ hởi. Các em cho biết, đề thi nằm trong chương trình học nên không quá khó. Nếu nắm chắc kiến thức căn bản, thí sinh có thể hoàn thành 80% phần thi chung. Tuy nhiên, năm nay đề thi có tính phân loại khá cao do có một số câu đòi hỏi kiến thức tổng hợp.

Em Ngô Thành Long - một thí sinh dự thi vào Khoa Luật – Đại học Huế cho biết: Đề thi toán năm nay khá dễ, đều nằm trong nội dung chương trình học. Vì được các thầy cô ôn luyện và nắm chắc kiến thức cơ bản nên em làm bài khá suôn sẻ, có thể đạt điểm 8. Với môn thi đầu tiên khá ổn nên tâm trạng của em rất tốt, rất tự tin cho những môn còn lại.

Chiều 4/7, các thí sinh cả nước bước vào thi môn Vật Lý.


TTXVN/Tin tức
Thí sinh phấn khởi thi xong môn Toán
Thí sinh phấn khởi thi xong môn Toán

Trưa nay (4/7), các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi ĐH – CĐ đợt 1 năm 2013. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay không quá khó. Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN