Nữ hoàng nhạc Latin Shakira được vinh danh tại thành phố quê hương

Từ ngày 26/12, người hâm mộ Shakira khi đến thành phố quê hương của cô ở Barranquilla, Colombia, có thể chiêm ngưỡng bức tượng mô phỏng nữ ca sĩ với điệu nhảy lắc hông đặc trưng.

Chú thích ảnh
Bức tượng đồng nữ hoàng nhạc Latin Shakira ở Barranquilla, Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bức tượng đồng cao 6,5m mô tả hình ảnh nữ ca sĩ 46 tuổi thể hiện động tác vũ đạo lắc hông trứ danh của cô trong chiếc váy dài bồng bềnh quyến rũ. Dưới chân tượng khắc dòng chữ “Vòng hông không nói dối, một tài năng độc đáo, một giọng hát lay động lòng người” (Hips that do not lie, a unique talent, a voice that moves masses), lấy cảm hứng từ bài hát “Hips don't lie” làm nên tên tuổi của Shakira.

Bức tượng được đặt bên bờ sông Magdalena nhằm vinh danh những cống hiến của cô cho nền âm nhạc nước nhà cũng như nền âm nhạc thế giới. Tham dự buổi lễ khánh thành bức tượng có cha mẹ của Shakira là ông William Mebarak và bà Nidia Ripoll.

Chú thích ảnh
Khách du lịch chụp ảnh bên bức tượng đồng nữ hoàng nhạc Latin Shakira ở Barranquilla, Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang mạng xã hội X, nữ ca sĩ bày tỏ cảm ơn nhà điêu khắc Yino Marquez và các cộng sự đã tạo nên tác phẩm này. Sở hữu giọng hát đầy nội lực, Shakira Isabel Mebarak Ripoll được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin với gia tài nghệ thuật đồ sộ trong đó có các ca khúc nổi tiếng toàn cầu như “Hips don't lie”, “Waka Waka”, “La la la”... Trong sự nghiệp của mình, cô đã bán được khoảng 80 triệu album trên toàn thế giới và giành được 3 giải Grammy.

Phan An (TTXVN)
Bất ngờ với danh sách đề cử Grammy Latinh 2024
Bất ngờ với danh sách đề cử Grammy Latinh 2024

Bảng đề cử Giải thưởng âm nhạc Grammy Latinh 2024 vừa được công bố đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Latinh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN