Hot: Trực tiếp The Voice 2017- tất cả cùng 'xung trận'

The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã đi đến tập cuối của vòng loại trực tiếp. Mỗi team chỉ còn 3 thí sinh, tất cả sẽ cùng nhau thể hiện khả năng để giành được chiếc vé may mắn bước đến vòng Bán kết.

Team Đông Nhi: Huyền Dung, Anh Tú, Han Sa.

Team Tóc Tiên gồm 3 thí sinh: Hiền Hồ, Dương Thuận, Phương Mai. Team Đông Nhi gồm Huyền Dung, Anh Tú, Han Sara. Team Noo Phước Thịnh là Anh Đạt, Nga Hellen, Hiền Mai. Và team Thu Minh là Ali Hoàng Dương, Trần Tùng Anh và Anh Đức.

Han Sara mặc Hanbok, bắn rap bằng tiếng Hàn với "Lạc trôi".

Với team Đông Nhi, cô gái xứ Hàn- Han Sara là một điểm nhấn bất ngờ. Hai lần được HLV Đông Nhi cứu, với quyết tâm phải nỗ lực để "không phụ lòng chị Nhi", Han Sara đã hoá thân trong ca khúc "Lạc trôi" bản hit của Sơn Tùng M-TP. Từ giai điệu đến ca từ được Han Sara khoác lên một chiếc áo mới, đặc biệt cô còn thể hiện đoạn rap bằng tiếng Hàn cực chất, biểu cảm khi hát trên sân khấu; khiến các HLV và khán giả vô cùng thích thú.

Anh Đức lột xác vừa nhảy vừa hát rất xung.

Với team Thu Minh, Anh Đức hoá ra lại tiếp tục là một ẩn số. Anh Đức thể hiện ca khúc "Moves Like Jagger" nhạc phẩm quốc tế được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích. Không còn là "hoàng tử ballad", Anh Đức "lột xác" mạnh mẽ vừa nhảy vừa hát "khuấy động" sân khấu. Đặc biệt, anh còn nhảy vũ điệu "Gangnam style" kết thúc vòng loại trực tiếp trong không khí tưng bừng, sôi động, khiến 4 HLV "đứng ngồi không yên".

 


12 thí sinh mỗi người là một màu sắc khác nhau, tuy nhiên chỉ có 8 gương mặt/ mỗi team 2 thí sinh được lựa chọn đi tiếp vào vòng Bán kết, nên "cuộc chiến" tối nay cũng thật sự gay go.

4 HLV của The Voice 2017.

Đêm nay là đêm thứ 3 của vòng loại trực tiếp, cả 12 thí sinh cùng thi đấu. Họ phải bứt phá với nỗ lực lớn nhất để có thể thành công và đi tiếp cùng các HLV của mình.


Tiết mục đầu tiên của đêm thi từ team Tóc Tiên: Phương Mai với ca khúc quá quen thuộc và nổi tiếng "Giọt sương trên mi mắt" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Vốn là thí sinh có giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật thanh nhạc tốt, thuộc hàng top của các thí sinh còn lại của The Voice tính đến thời điểm này, Phương Mai không khó khăn gì để thể hiện ca khúc vốn đã gắn với tên tuổi của rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Thanh Lam...

.

Đặc biệt, với tiết tấu nhanh, Phương Mai đã mang tới một phiên bản "Giọt sương trên mi mắt" rất hiện đại, của riêng mình.


HLV Thu Minh nhận xét đây là phần trình diễn mở màn rất sống động và khen bản hoà âm rất đặc biệt này. Đây là một phiên bản mới, rất hiện đại; tuy nhiên lại thiếu phần kịch tính do Phương Mai đã hát quá nhẹ, thiếu cao trào.


HLV Noo cũng cho là ca khúc chưa có sự quyết liệt, anh mong muốn là vào với vòng này, lẽ ra Phương Mai phải hoàn hảo hơn trong mọi khâu nghe, xem để khán giả cảm thấy cô xứng đáng vào tới vòng này. HLV Noo vẫn nhấn mạnh, anh muốn một sự quyết liệt hơn của Phương Mai.


HLV Tóc Tiên chia sẻ cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Phương Mai vì tiềm năng của thí sinh này rất "dữ dội" và chúc mừng Phương Mai có phần mở màn thành công.


Clip phần thi của Phương Mai:




Phần thi tiếp theo là của thí sinh Huyền Dung của team Đông Nhi với ca khúc "Trò đùa tạo hoá". Như Huyền Dung đã chia sẻ, đây là một ca khúc viết về những người thuộc giới thứ ba.


Bình minh không đến bao giờ
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu ?
Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh .

Trang phục đẹp, phần trình diễn đầy cảm xúc; Huyền Dung đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay. Tuy nhiên, do quá dụng tâm cho diễn, nên phần hát của Huyền Dung chưa thật rõ lời và xuất sắc. Tuy nhiên, các HLV đều bị chinh phục.


HLV Thu Minh khen thí sinh rất đẹp, hát rất tuyệt và những cảm xúc trong ca khúc đã chạm được tới HLV.


HLV Noo chia sẻ, anh ấn tượng về thần thái vô cùng đẹp của thí sinh và đã phải nhắm mắt lại để nghe, để cảm nhận cho hết. Đặc biệt, đây là phiên bản rất khác với những phiên bản trước đây- là phiên bản của Huyền Dung. HLV Noo hoàn toàn bị thuyết phục.


Clip phần thi của Huyền Dung:




Tiết mục thứ 3 đến từ team Noo Nga Helen với ca khúc "Con ma". Một hình ảnh khác hẳn so với Nga Helen ở đêm thi trước, cô dã lột xác từ một công chúa xinh đẹp, chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ toả sáng; mà thể hiện sự ma mị, dữ dằn của mình; từ hinh dáng tới giọng hát. Một Nga Helen đầy bạo liệt, hát như lần cuối được hát, như cô chia sẻ.


HLV Tóc Tiên thốt lên, đây mới là Nga Helen mà HLV này thật sự kỳ vọng và mong đợi, phần trình diễn xuất sắc, bản phối rất phù hợp, phá hoàn toàn quan niệm của Tóc Tiên về ca khúc này. Những gì HLV thấy ở Nga Helen rất vừa phải, làm Tóc Tiên nể phục và "nổi da gà' từ từ.


HLV Thu Minh khẳng định, Nga Helen xứng đáng được khen. Trong cách xử lý âm thanh rất bải hoải, sợ hãi...đầy kỹ thuật, phải nói là kỹ thuật nhất trong Giọng hát Việt năm nay.


HLV Noo rất hài lòng và chia sẻ anh đã rơi nước mắt vì sự trưởng thành và chuyên nghiệp, lột xác của Nga Helen.


Thí sinh chia sẻ cô đã làm hết sức mình và cũng rơi nước mắt sau khi kết thúc phần thi.


Clip phần thi của Nga Helen:




Thí sinh thứ 4, Anh Tú của team Đông Nhi với ca khúc "Ngày mai sẽ khác". Đây là thí sinh được nhận xét là đã thay đổi, lột xác nhiều nhất từ đầu cuộc thi đến giờ. Quả thật, so với đêm thi trước, lại đã là một sự lột xác nữa của Anh Tú, theo hướng trở thành một chàng ca sĩ Bạch Mã, sâu lắng, da diết; thoát hẳn sự "tăng động" ban đầu khi đến với cuộc thi.


HLV Noo chia sẻ, Anh Tú đã tiến bộ từng ngày và đã nỗ lực rất nhiều cho hôm nay.


HLV Thu Minh chia sẻ, Anh Tú rất cầu tiến, đã tiếp thu những gì HLV này góp ý lần trước. Anh Tú đã khác, thể hiện được một trái tim nồng nàn, sâu sắc; chứ không phải chỉ "bộc phát" như những tập đâu tiên.


HLV Đông Nhi, ca khúc này là sự hứa hẹn của Anh Tú với khán giả là ngày càng tiến bộ hơn, cống hiến hơn và nghiêm túc hơn với con đường nghệ thuật của mình.


Clip phần trình diễn của Anh Tú:




Thí sinh tiếp theo, cũng là một thí sinh có nhiều tiến bộ và lột xác: Dương Thuận của team Tóc Tiên với ca khúc "Linh hồn và thể xác".


Dương Thuận chia sẻ đây là một ca khúc khó mà lẽ ra Dương Thuận phải thể hiện từ vòng trước, nhưng không tự tin; nên đến vòng này mới dám thể hiện.


HLV Đông Nhi chia sẻ, Dương Thuận vẫn chưa cháy hết mình, vẫn còn sự rụt rè. HLV Thu Minh nhận xét, Dương Thuận luôn có sự thu hút với mình khi xuất hiện trên sân khấu; với ca khúc này, đòi hỏi chiều sâu, tuy nhiên, đặt vào thế hệ của Dương Thuận, thì thí sinh đã hát rất vừa đủ.


HLV Tóc Tiên chia sẻ, bài hát này là sự thử thách bản lĩnh của Dương Thuận, lần đầu tiên lên sân khấu với nhiều vũ công như vậy và việc Dương Thuận thiếu tự tin là vì căng thẳng chưa biết phải kết nối với các dancer như thế nào.


Clip phần trình diễn của Dương Thuận:




Và phần trình diễn được mong chờ nhiều đã đến: Han Sara với "Lạc trôi". Trong chiếc Hanbok và vẻ ngoài lơi lơi đầy xinh đẹp, cô gái xứ Hàn thể hiện sự "lạc trôi" theo phng cách của mình và bắn rap bằng tiếng Hàn khá "nhuần nhuyễn". Tuy nhiên, do hát không rõ lời, sự kịch tính cũng thiếu; nên phần thi chỉ mới đẹp mà chưa ấn tượng lắm.


HLV Noo khen bản phối rất hay, Han Sara mặc hanbok đẹp, nhưng lời hát vẫn khó nghe rõ do tiếng Việt còn hạn chế.


HLV Tóc Tiên chia sẻ, ở vị thế một cô bé 20 tuổi thì phần thi này là vừa đủ và thu hút truyền thông nhất định.


HLV Thu Minh chia sẻ, đây là tiết mục hay nhất từ đầu đến giờ, hát chuẩn, nốt cao không chênh phô, chỉ là không rõ lời.


HLV Đông Nhi chia sẻ, cô rất tự hào với sự trưởng thành của Han Sara và sau đêm thi này, sẽ ghi đậm hơn trong lòng khán giả về hình ảnh một cô bé đến từ xứ sở Kim Chi.


Clip phần trình diễn của Han Sara:




Phần trình diễn tiếp theo đến từ thí sinh nhỏ tuổi nhất: Anh Đạt team Noo với ca khúc có tuổi đời gấp nhiều lần tuổi đời thí sinh "Nắng thuỷ tinh" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Với cách hát đầy văn minh mà các HLV vẫn nhận xét, cũng như nội lực "khủng khiếp" trong bản thân mình; Anh Đạt đã thể hiện "Nắng thuỷ tinh" một cách cực kỳ riêng biệt, khiến người nghe nổi da gà qua từng câu hát.


Nếu "soi" ca khúc này theo cách lâu nay, thì có lẽ Anh Đạt chưa tới về việc thể hiện cảm xúc sâu lắng, sự da diết của những lời ca quá đẹp của cố nhạc sĩ họ Trịnh; nhưng với sự hiện đại, với độ tuổi của Anh Đạt, thì phải xem đây là một thành công; khi mang tới một sự dữ dội, bạo liệt cho ca khúc; những cao trào không ai có thể tin được là đến từ ca khúc đẹp này.


HLV Thu Minh chia sẻ, bài hát quá hay. Hát nhạc Trịnh không chỉ cứ như Khánh Ly, Tuấn Ngọc; bởi bản thân nhạc sĩ họ Trịnh cũng luôn muốn sự đổi mới. Việc đưa cách hát văn minh, nhạc quốc tế vào ca khúc Trịnh Công Sơn đã quá thành công.


HLV Tóc Tiên khẳng định, cô quá thích phần thi này, đây là một phần thi mà giọng hát và ca khúc đã ăn hoàn toàn vào với nhau.


HLV Noo chia sẻ, đây là ván cở 50-50 bởi có thể nhiều người sẽ không quen với cách hát nhạc Trịnh như thế này, nhưng vẫn quyết tâm thử.

Clip phần trình diễn của Anh Đạt:




Thêm một phần thi nổi da gà: Trần Tùng Anh của team Thu Minh với "Ngày mai" bằng hai giọng nam và nữ. Đặc biệt, Trần Tùng Anh đã mang được thế mạnh opera, ngành học của mình vào ca khúc hit của Tóc Tiên.


Cũng không còn một sự rụt rè nào nữa, Trần Tùng Anh đầy tự tin trên sân khấu, sôi động và khiến cả 4 HLV phải đứng lên đầy phấn khích. Trần Tùng Anh cũng đã mang cả "Vũ điệu cồng chiêng" nổi tiếng của Tóc Tiên lên sân khấu.


HLV Thu Minh chia sẻ, với ca khúc rất khó này, để hát được như vậy đã là những nỗ lực rất lớn của Trần Tùng Anh. HLV Tóc Tiên khẳng định, đây là một bài hát rất rất khó hát và cám ơn Tùng Anh đã mang tới một phong cách mới cho ca khúc này.


HLV Đông Nhi khen Trần Tùng Anh rất tuyệt vời và đây có lẽ mới là phong cách phù hợp với Tùng Anh, đủ trẻ trung mà vẫn thể hiện được chất thính phòng trong ca khúc này.


HLV Thu Minh chia sẻ, để Trần Tùng Anh nhảy được như thế này là một nỗ lực rất lớn, sự lột xác của thí sinh vốn không ai nghĩ là biết nhảy này.


Clip phần trình diễn của Trần Tùng Anh:




Ngay sau Tùng Anh, là đến Ali Hoàng Dương của team Thu Minh với "Chuyện hôm qua đó". Là ca khúc rất mới nên cũng không phải dễ để cảm nhận được hết ngay và đi vào lòng người ngay. Tuy nhiên, như HLV Đông Nhi khen, đây là một bản hit của Ali Hoàng Dương, thí sinh đã hát rất tốt, rất đẹp ca khúc này.


HLV Noo khen Ali Hoàng Dương là một ca sĩ chuyên nghiệp và con đường sẽ đóng dấu Ali Hoàng Dương; từ giờ phút này, với Noo Phước Thịnh, Ali Hoàng Dương đã là một đồng nghiệp.


HLV Thu Minh chia sẻ, Ali có nét giống Noo ở cách hát tình cảm, nồng nàn, đốn tim fan nữ.


HLV Noo chia sẻ, vào tới vòng này không phải là đấu giọng hát, mà đấu độ sâu của giọng hát và Ali đã làm được.


HLV Tóc Tiên khen thần thái của Ali trên sân khấu, bài hát rất tinh tế, không gào thét mà vẫn đi vào lòng người, chinh phục mọi người.


Clip phần trình diễn của Ali Hoàng Dương:




Thí sinh cuối cung của team Noo, Hiền Mai quyết định làm mới ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến. HLV Noo quả thật là một HLV mạnh của The Voice, mỗi tiết mục của thí sinh Noo đều có phong cách riêng, để lại ấn tượng mạnh với khán giả và thể hiện một sự dụng công không hề nhỏ. Với Hiền Mai cũng tương tự, đủ cả yếu tố xem, nghe, nhìn với "Ngẫu hứng sông Hồng", với những biến hoá và một chút ma mị những tưởng không hề có trong ca khúc của Trần Tiến.


Một phần thi đầy bùng nổ, khiến HLV Noo cũng không thể ngồi yên. HLV Thu Minh chia sẻ, lâu nay Hiền Mai giống con trâu nhỏ, chỗ nào cũng húc; cần phải điềm đạm hơn, không vay mượn mà phải tự khám phá và hát bằng cách của mình. HLV Đông Nhi cũng cùng quan điểm và chia sẻ cần có sự kiểm soát cơ thể tốt hơn.


HLV Noo chia sẻ, anh biết đây là một sự đặt để khó cho Hiền Mai, tuy nhiên đến lúc này, thí sinh phải biết lắng nghe và tiếp thu để thay đổi.


Clip phần trình diễn của Hiền Mai:




Phần thi của thí sinh cuối cùng team Tóc Tiên, Hiền Hồ với "Đánh thức", một ca khúc đầy dằng xé, đầy trăn trở. HLV Noo chia sẻ đây là tiết mục đẹp nhất của team Tóc Tiên. HLV Đông Nhi cho rằng, với việc rất sáng sân khấu, Hiền Hồ chỉ cần xuất hiện đã dễ dàng chinh phục các khán giả, tuy nhiên cô chưa hài lòng lắm với tiết mục này vì nó vẫn thiếu một chút gì đó.


Tuy nhiên HLV Tóc Tiên lại cho rằng Hiền Hồ đã hát rất tốt, đã biết tiết chế để thể hiện được ca khúc này.


HLV Thu Minh khuyên Hiền Hồ hãy tự tin và sắc bén hơn nữa, khi cô đã sở hữu cả ngoại hình lẫn giọng hát, điều không nhiều ca sĩ có được.


Clip phần trình diễn của Hiền Hồ:




Phần thi cuối cùng của Anh Đức của team Thu Minh với ca khúc "Moves Like Jagger" nhạc phẩm quốc tế được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích.


Không còn là "hoàng tử ballad", Anh Đức "lột xác" mạnh mẽ vừa nhảy vừa hát "khuấy động" sân khấu. Đặc biệt, anh còn nhảy vũ điệu "Gangnam style" kết thúc vòng loại trực tiếp trong không khí tưng bừng, sôi động, khiến 4 HLV "đứng ngồi không yên".


HLV Tóc Tiên khen Anh Đức quá tuyệt vời, lột xác, biết nhảy, biết "cua" gái; điều chưa từng có với một thí sinh "hiền như cục đất" này. Đây là một sự liều, nhưng là "liều ăn nhiều".


HLV Đông Nhi khẳng định không còn nhận ra Anh Đức.


HLV Thu Minh chia sẻ, trong team của Thu Minh, vốn chỉ có Ali biết nhảy, nên cả Anh Đức và Tùng Anh tuần này biết nhảy như vậy, là một sự cố gắng rất lớn.


HLV Noo khẳng định, thí sinh không chỉ cần hát hay, mà còn phải biết tương tác với khán giả và Anh Đức đã làm được.


Clip phần trình diễn của Anh Đức:




Đã đến phần công bố kết quả. Với team Đông Nhi, thí sinh giành được lượng bình chọn cao nhất là Anh Tú. HLV Đông Nhi quyết định chọn thí sinh đi tiếp cùng mình là Han Sara. Huyền Dung đã phải dừng bước.


Với team Tóc Tiên, thí sinh được bình chọn cao nhất là Hiền Hồ, an toàn bước tiếp. HLV Tóc Tiên chọn Phương Mai đi tiếp. Hotboy Dương Thuận đã phải dừng bước.


Team Noo, thí sinh được bình chọn cao nhất là Hiền Mai. HLV Noo quyết định chọn Anh Đạt đi tiếp. Nga Helen đã phải dừng lại, dù có phần thi khá tốt.




Team Thu Minh, thí sinh được bình chọn cao nhất không ai khác là Ali Hoàng Dương với gần 65%. HLV Thu Minh quyết định chọn Anh Đức đi tiếp. Trần Tùng Anh đã phải dừng bước.


Tập tiếp theo của The Voice sẽ phát sóng lúc 21 giờ tối 21/5, trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam. 8 thí sinh còn lại sẽ thi đấu hết mình để giành vé vào đêm chung kết.


PT/ Báo Tin Tức
The Voice 2017: Han Sara  hát hit 'Lạc trôi', Anh Đức nhảy  vũ điệu 'Gangnam style'
The Voice 2017: Han Sara hát hit 'Lạc trôi', Anh Đức nhảy vũ điệu 'Gangnam style'

The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã đi đến tập cuối của vòng loại trực tiếp. Mỗi team chỉ còn 3 thí sinh, tất cả sẽ cùng nhau thể hiện khả năng để giành được chiếc vé may mắn bước đến vòng Bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN