Disney khởi sắc nhờ công viên hút khách và 'Toy Story 5'

Tập đoàn Walt Disney ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý III nhờ lượng khách tăng tại các công viên giải trí ở Mỹ cùng sức hút của “Toy Story 5”, phần mới nhất trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng về thế giới đồ chơi. Hai động lực này giúp tập đoàn bù đắp phần nào ảnh hưởng từ sự suy giảm của du lịch quốc tế.

Chú thích ảnh
Disney khởi sắc nhờ công viên hút khách và 'Toy Story 5'. Ảnh: Walt Disney

Trong 3 tháng kết thúc ngày 27/6, Disney đạt doanh thu 25,25 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn một chút so với dự báo 25,39 tỷ USD của Phố Wall. Lợi nhuận của Disney đạt 2,64 tỷ USD, tương đương 1,51 USD/cổ phiếu, so với mức 5,26 tỷ USD, hay 2,92 USD/cổ phiếu, cùng kỳ năm ngoái.

Nếu loại trừ các khoản thu và chi phí bất thường, lợi nhuận đạt 2,06 USD/cổ phiếu, vượt xa mức 1,86 USD mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của FactSet dự báo. Cổ phiếu Disney đã tăng gần 3% trong phiên giao dịch sáng 5/8.

Mảng công viên giải trí và trải nghiệm tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh của tập đoàn. Bộ phận Trải nghiệm, gồm 6 công viên trên toàn cầu, hoạt động du thuyền, kinh doanh hàng hóa và cấp phép trò chơi điện tử, đạt doanh thu 9,97 tỷ USD, với lợi nhuận hoạt động tăng 20%, lên 3,02 tỷ USD.

Tại Mỹ, lượng khách đến các công viên Disney tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ khách nội địa và khách mua vé năm, bên cạnh các chương trình khuyến mại mùa Hè và những trải nghiệm mới cũng góp phần thu hút thêm khách. Nhờ đó, lợi nhuận hoạt động của hệ thống công viên trong nước tăng 27%.

Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động tại các công viên và cơ sở trải nghiệm ở nước ngoài giảm 13%. Disney từng cảnh báo mảng công viên giải trí có thể chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong năm nay do lượng khách quốc tế suy giảm.

Du lịch quốc tế tại Mỹ đã chững lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh chính quyền áp dụng chính sách thuế quan, siết chặt nhập cư và nhiều lần chỉ trích các nước đồng minh. Tuy nhiên, bên cạnh động lực chính từ khách Mỹ, Disney vẫn ghi nhận tín hiệu cải thiện về lượng khách nước ngoài đến các công viên trong nước.

Giám đốc điều hành Disney Josh D’Amaro cho biết chi tiêu của khách tại các công viên ở Mỹ tiếp tục tăng bất chấp những bất ổn kinh tế hiện nay. Theo ông, các khoản đầu tư ổn định trong nhiều năm cùng những trải nghiệm khác biệt tiếp tục tạo nên sức hút của Disney đối với người hâm mộ. Ông D’Amaro tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Bob Iger cách đây khoảng 5 tháng, sau gần 6 năm phụ trách hệ thống công viên, du thuyền và khu nghỉ dưỡng. Ông là Giám đốc điều hành thứ 9 trong lịch sử hơn 100 năm của Disney.

Bên cạnh mảng công viên, “Toy Story 5” tạo lực đẩy lớn cho hoạt động giải trí của tập đoàn khi doanh thu phòng vé toàn cầu của bộ phim chạm mốc 1 tỷ USD. Thành công của phần phim mới còn kéo khán giả trở lại với các phần “Toy Story” trước đó trên Disney+.

Doanh số hàng hóa liên quan đến thương hiệu “Toy Story” cũng giúp mảng sản phẩm tiêu dùng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ cao nhất trong 20 quý. Disney đồng thời cho biết “The Devil Wears Prada 2” đạt kết quả tích cực, đặc biệt tại các thị trường ngoài nước Mỹ.

Mảng giải trí trực tuyến, gồm Disney+ và Hulu, ghi nhận doanh thu tăng 11%, lên 5,53 tỷ USD. Số thuê bao tăng, giá dịch vụ cao hơn và nguồn thu quảng cáo cải thiện đã hỗ trợ kết quả này.

Disney tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ truyền hình cáp sang phát trực tuyến khi ngày càng nhiều khán giả chấm dứt sử dụng các gói truyền hình truyền thống. Trong một bước đi mới, tập đoàn ngày 5/8 công bố thỏa thuận chia sẻ nội dung video ngắn trên toàn cầu với TikTok. Theo thỏa thuận, Disney sẽ đưa các nội dung về hãng do người hâm mộ sáng tạo trên TikTok lên ứng dụng Disney+.

Cùng ngày, Disney thông báo bán 50% cổ phần tại A+E Global Media, đơn vị sở hữu và vận hành các kênh History và Lifetime. A+E Global hiện là liên doanh giữa Disney và Hearst. Một công ty liên kết của Hearst sẽ mua lại phần vốn của Disney với giá 1,2 tỷ USD.

Disney cũng ghi nhận khoản hoàn thuế khoảng 100 triệu USD sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một số biện pháp thuế quan có phạm vi rộng nhất của Tổng thống Trump. Tập đoàn cho biết có thể nhận thêm các khoản hoàn thuế trong những quý tới, song giá trị dự kiến không đáng kể.

Hoàng Châu (TTXVN)
Hãng Walt Disney ký thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với TikTok
Hãng Walt Disney ký thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với TikTok

Ngày 5/8, Tập đoàn giải trí Walt Disney thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với TikTok, cho phép người dùng nền tảng chia sẻ video nổi tiếng này thêm các đoạn phim và nhân vật của Disney vào nội dung sáng tạo. Đây là thỏa thuận đầu tiên của hãng liên quan vấn đề trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN