Hé lộ những câu chuyện gia đình nghệ sĩ trong Sao nối ngôi tập 2

Sau đêm thi “chào sân” hoành tráng, đêm thi thứ 2 với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”, Sao nối ngôi dần hé mở đến khán giả những câu chuyện tình cảm gia đình được thể hiện đầy cảm động, sâu sắc và chân thành của các thí sinh.

Ngoài hai giám khảo chính trong chương trình là NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết, danh ca Thái Châu, tập 2 sẽ có 2 giám khảo khách mời là danh ca Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Thanh.

Có thể nói, những đêm thi có chủ đề về gia đình luôn được khán giả mong đợi, nhất là ở chương trình Sao nối ngôi. Khán giả sẽ được nghe lời thổ lộ cũng như những hối hận muộn màng của Trịnh Tuấn Vỹ dành cho người mẹ đã mất.


Với những sai lầm, hối tiếc khi tuổi trẻ như một “chiếc xe không phanh” trượt dài, anh sẽ kể câu chuyện Giật mình con mất mẹ, một sáng tác do nhạc sĩ Nguyễn Lê Việt Hùng viết riêng cho anh.


Clip Trịnh Tuấn Vỹ kể câu chuyện "Giật mình con mất mẹ":


Hoàn cảnh gia đình Mai Xuân Thy cũng không kém phần đặc biệt khi từ năm 4 tuổi, cô ca sĩ đã không có mẹ bên cạnh thường xuyên. Vì thiếu hơi ấm yêu thương nên cô ao ước một lần được mẹ cài đóa hoa hồng đỏ lên ngực. Ước mơ thiêng liêng đó sẽ được Mai Xuân Thy thể hiện qua bài hát Bông hồng cài áo (sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ).


Clip Mai Xuân Thy hát "Bông hồng cài áo" vì nhớ thương mẹ:


Với tiết mục mở màn đầy sôi động trong tập 1, ở tập 2 Châu Ngọc Tiên sẽ thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành đã vất vả sinh và nuôi dưỡng cô nên người bằng ca cảnh Hiếu đạo (sáng tác của Lạc Phong).


Nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Sao nối ngôi để hỗ trợ con gái trong tiết mục thi. Châu Ngọc Tiên cũng không giấu cảm xúc khi chia sẻ về tình cảm, sự quan tâm mà cha mẹ dành cho cô trong suốt những năm qua.


Clip Châu Ngọc Tiên thể hiện "Hiếu đạo" để cảm ơn cha mẹ:


Gia Bảo là thí sinh xuất sắc giành được giải thưởng tuần trong tập thi đầu tiên. Đêm thi thứ hai, anh sẽ trở về sở trường diễn kịch nhưng lại đóng vai bi. Anh biểu diễn một trích đoạn trong vở kịch nổi tiếng mang tên Nắng chiều.


Anh đóng vai người cha với sự trợ diễn của hai diễn viên Long Hồ và Phạm Yến trong vai hai vợ chồng người con. Tiết mục cũng chính là sự khát khao, nỗi niềm Gia Bảo muốn gửi gắm đến cha do ông không thường xuyên ở bên cạnh anh lúc còn nhỏ.


Clip Gia Bảo nhớ cha khi diễn tiết mục Nắng chiều:


Sau tập 1 với sự cố té ngã trên sân khấu, Lê Nguyễn Trường Giang quyết tâm xây dựng một tiết mục để chiếm lại cảm tình của khán giả. Cũng lấy hình ảnh về người cha, Lê Nguyễn Trường Giang tái hiện hình ảnh người cha đáng kính đã mất của mình là nhạc sĩ Lê Phụng Hoàng trong tác phẩm cải lương mang tên Trường tương tư cuối cùng.


Cha anh đã mất khi anh tròn 5 tuổi và từ nhỏ ông hay đàn cho anh nghe khúc ca Trường tương tư. Tiết mục do anh tự sáng tác hứa hẹn sẽ lấy nhiều nước mắt người xem.


Clip Lê Nguyễn Trường Giang tái hiện hình ảnh người cha quá cố:


Ở chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”, Lương Bằng Quang tiếp tục chọn một sáng tác nổi tiếng của anh cách đây 10 năm mang tên Đôi chân thiên thần để thể hiện. Nội dung ca khúc kể về một bé gái tật nguyền, nhưng sự thật Lương Bằng Quang đã viết ca khúc này dành cho cha mình từ năm anh 20 tuổi. Tiết mục nói lên sự trân trọng dành cho nhạc sĩ Lương Bằng Vinh, bởi ông đã bị tật đôi chân từ năm 3 tuổi.


Đặc biệt trong đêm thi, Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) từng gây được sự chú ý của cư dân mạng bởi vòng một và thân hình “bốc lửa” đã bất ngờ xuất hiện trong hậu trường để cổ vũ cho tiết mục của Lương Bằng Quang.


Ngân 98 hiện là học trò và cũng đang dính tin đồn hẹn hò với thầy giáo dạy nhạc của mình. Trước ống kính truyền thông, cặp đôi không ngại thể hiện những hành động thân mật khi Lương Bằng Quang chủ động ôm eo bạn gái xinh đẹp trong hậu trường.


Clip Lương Bằng Quang lần đầu kể về người cha khuyết tật:


Đêm thi thứ 2 với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 1/6 trên kênh THVL1. 


Hải Yên/Báo Tin Tức
Nghệ sĩ Trung Dân: ‘Cười xuyên Việt mùa 2017 sẽ là một điểm son của THVL’
Nghệ sĩ Trung Dân: ‘Cười xuyên Việt mùa 2017 sẽ là một điểm son của THVL’

Nghệ sĩ kì cựu Trung Dân cùng với nữ danh hài Việt Hương là 2 giám khảo của đêm khai màn chương trình Cười xuyên Việt 2017 được phát sóng trên kênh THVL1. Đây là đêm ra mắt của 4 thí sinh đầu tiên trong bảng Tài năng là Minh Dự, Bá Đức, Minh Xuân và Phạm Hy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN