Hai 'bóng hồng' nổi bật trong ‘Sao nối ngôi’ mùa 2

Châu Ngọc Tiên, Mai Xuân Thy - 2 thí sinh nữ duy nhất của Sao nối ngôi với gương mặt xinh đẹp, khả ái hứa hẹn sẽ mang đến những sắc màu tươi mới cho cuộc thi năm nay.

Trong dàn thí sinh xuất hiện, hai “bóng hồng” nổi bật là Châu Ngọc Tiên và Mai Xuân Thy. Cùng xuất thân trong gia đình nghệ sĩ nhưng hai cô gái có sự khác nhau về hoàn cảnh gia đình và dòng nhạc theo đuổi.

Châu Ngọc Tiên – Cô con gái xinh đẹp của nghệ sĩ Châu Thanh

Châu Ngọc Tiên, cô con gái của đôi nghệ sĩ cải lương Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Châu Ngọc Tiên sinh ra trong một gia đình cải lương, cô là con gái của bộ đôi nghệ sĩ cải lương Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu. Từ nhỏ, Châu Ngọc Tiên đã yêu thích dòng nhạc trẻ và ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng thời gian đó cha mẹ cô không muốn cho con đi theo con đường nghệ thuật vì muốn cô theo gia đình định cư ở nước ngoài.


Năm 17 tuổi, Châu Ngọc Tiên lấy hết can đảm dùng toàn bộ số tiền dành dụm được âm thầm thực hiện MV đầu tiên do chính cô sáng tác mang tên “Em không thể quên”. Sản phẩm đầu tay của cô được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt. Khi đó, nghệ sĩ Châu Thanh cũng dần chấp nhận, ủng hộ quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của con gái.


Châu Ngọc Tiên chia sẻ, đã có ý định tham gia Sao nối ngôi mùa đầu tiên, nhưng thời điểm ấy cô đang định cư cùng gia đình ở nước ngoài nên đành lỡ hẹn. Đến khi chương trình gửi lời mời ở mùa 2, ba mẹ cô đã quyết định về Việt Nam để đồng hành cùng con gái.

Châu Ngọc Tiên cảm thấy mình may mắn khi có ba ở trong nghề và mong muốn tiếp nối nghề của ba. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ở độ tuổi 21, nhỏ tuổi nhất trong dàn thí sinh năm nay, Châu Ngọc Tiên cảm thấy chương trình phù hợp với bản thân cô bởi tính chất “cha truyền con nối”. Cô nói: “Ba hát cải lương nhưng Châu Ngọc Tiên lại theo đuổi dòng nhạc trẻ. Ba nói dù nhạc trẻ hay cải lương thì đó đều là nghệ thuật và đem niềm vui cho mọi người.


Xưa giờ, Tiên chỉ nghe ba hát mà lại không có cơ hội được hát chung với ba về những trích đoạn. Đến với Sao nối ngôi, Châu Ngọc Tiên hy vọng sẽ được hát cùng với ba, cố gắng mang đến nhiều màu sắc cho chương trình và nhắc lại những tuồng vang bóng một thời của ba với khán giả”.


“Châu Ngọc Tiên cảm thấy may mắn khi gia đình còn đầy đủ, ba, mẹ, anh, chị, em. Ba mẹ Tiên thì luôn ủng hộ các quyết định của con cái. Tiên cảm thấy mình may mắn khi có ba ở trong nghề, như là một người cha, người thầy, tấm gương để mình noi theo từ nghệ thuật cho đến cuộc sống”, Châu Ngọc Tiên tự hào nói.


Trong tập 1 của Sao nối ngôi, ca sĩ Châu Ngọc Tiên sẽ biểu diễn một ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Cạnh nỗi đau sau hạnh phúc. Với chủ đề “Tự do” nữ ca sĩ sẽ tự tin thể hiện giọng hát cùng vũ đạo điêu luyện trên sân khấu.


Mai Xuân Thy – Cô gái nghèo mê hát


Mai Xuân Thy là một ca sĩ trẻ của dòng nhạc bolero, dân ca. Cha cô là nghệ sĩ Chánh Linh (Phó đoàn Hương Miền Tây tỉnh Vĩnh Long năm 1993-1997). Ông là một nghệ sĩ đa năng với nhiều vai trò như tác giả kịch bản, nghệ sĩ sân khấu cải lương, ca múa, nhạc kịch, bầu show các chương trình tạp kỹ...

Mai Xuân Thy là một ca sĩ trẻ của dòng nhạc bolero, dân ca. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ông còn là soạn giả của rất nhiều tác phẩm cải lương và cải lương hài của các nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thủy, Châu Thanh, Trọng Hữu, Bảo Chung, Bảo Quốc, Hồng Vân, Ngọc Giàu…


Mai Xuân Thy có hoàn cảnh gia đình không được suôn sẻ. Khi cô 4 tuổi, ba mẹ ly dị, mẹ bỏ đi, ba đi theo đoàn hát để mưu sinh. Mai Xuân Thy sống với ngoại và thường xin đi theo các chương trình từ thiện để phụ ngoại làm thuốc nam, cấp phát cho người nghèo.


Nghệ sĩ Chánh Linh nhận thấy mình đi hát một thời nhưng lại không có điều kiện phát huy nên không muốn con gái nối nghiệp. Tuy nhiên, Mai Xuân Thy từ nhỏ đã đam mê âm nhạc từ những lời ca tiếng hát của cha, cô thuyết phục cha để lên Sài Gòn học thanh nhạc và đi hát. Năm 15 tuổi, Mai Xuân Thy tự tìm chỗ học thanh nhạc và trở thành ca sĩ tự do ở thời điểm hiện tại.

Mai Xuân Thy và cha - nghệ sĩ Chánh Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Mai Xuân Thy chia sẻ: “Mình là người miền Tây, khi lên Sài Gòn lập nghiệp có nhiều bất lợi. Con gái lại một thân một mình, chỗ ăn ở, tiền nong, Thy phải luôn cố gắng từng ngày. Thy yêu thích và hát thiên về bolero, cũng coi “cái duyên” sân khấu là Tổ nghiệp đã cho mình. Đến với Sao nối ngôi, Mai Xuân Thy sẽ nỗ lực với từng tiết mục chỉ cần được đứng trên sân khấu, được nối nghiệp cha, mang tiếng hát đến gần với khán giả”.


Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Mai Xuân Thy là một có gái mạnh mẽ và vô cùng yêu nghề. Ở tập 1, Mai Xuân Thy hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với giám khảo, khán giả với tiết mục ca cảnh Tình đời. Mai Xuân Thy sẽ vào vai một cô ca sĩ đam mê nghề nhưng bị mẹ người yêu ngăn cấm tình yêu của vì cho rằng nghề của cô là “sướng ca vô loài”.


Tập đầu tiên của chương trình với chủ đề “Tự do” sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm, ngày 25/5 trên kênh THVL1.


Hải Yên/Báo Tin Tức
NSND Bạch Tuyết: Cải lương luôn đi cùng với lịch sử dân tộc và không bao giờ chết
NSND Bạch Tuyết: Cải lương luôn đi cùng với lịch sử dân tộc và không bao giờ chết

Trong khi nhiều nghệ sĩ cải lương lo lắng sân khấu cải lương sẽ “tắt đèn” trong tương lai vì ngày càng ít người đến xem, thế nhưng NSND Bạch Tuyết cho rằng loại hình này sẽ luôn trường tồn và không bao giờ chết bởi những tác phẩm cải lương luôn đi cùng với lịch sử dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN