Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường có bài viết “80 năm Công an Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết này của Chủ tịch nước Lương Cường.
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết "80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”; Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết này.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nhất quán quan điểm về người có công với cách mạng là tài sản quý báu của cả dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam”.
Đại hội Đảng bộ TTXVN khoá XXVII nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục khẳng định vai trò mạnh mẽ của cơ quan thông tấn Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngày 11/7/1995 không chỉ là cột mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia từng là đối thủ trong chiến tranh thể hiện tinh thần vượt lên trên quá khứ, lựa chọn đối thoại và hợp tác vì lợi ích quốc gia và hòa bình khu vực. Ba thập kỷ qua, mối quan hệ này đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách và phát triển, từ những bước đi thận trọng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 1/7/2025 ghi dấu thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc khi cả nước đồng loạt vận hành chính thức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố. Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.
Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là những Nghị quyết của Bộ Chính trị để Việt Nam thực sự sánh vai với các cường quốc năm châu. Để Việt Nam là đối tác tin cậy trong kỷ nguyên số thì ngoại giao kinh tế, trong đó nội hàm ngoại giao công nghệ là cánh cửa mới sẵn sàng giúp Việt Nam cất cánh.
Ngoại giao kinh tế đã và đang thực sự trở thành nội hàm then chốt trong tất cả các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao. Trong đó, ngoại giao công nghệ đã trở thành đòn bẩy thúc đẩy ngoại giao kinh tế một cách hữu hiệu.
Bước vào kỷ nguyên công nghệ số, Việt Nam đã định hình rõ khái ngiệm ngoại giao công nghệ trên nền tảng ngoại giao khoa học truyền thống, đáp ứng yêu cầu về phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Để có được điều đó là những đóng góp không nhỏ của những doanh nghiệp công nghệ trong nước để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về vai trò của ngành trong nền báo chí Việt Nam và những giải pháp xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia.
Ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước ta. Tròn một thế kỷ trôi qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Khi tiếng nhạc du dương từ chiếc điện thoại xinh xắn vừa cất lên, Hàn Thanh Giang (thành viên Gen 4 Dự án Thanh niên vì Môi trường, một dự án thuộc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt) bắt máy. Sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng, Giang nở nụ cười tươi: “Em đã hoàn thành sứ mệnh của một ‘đại sứ’ truyền thông trẻ ở Dự án. Em học được rất nhiều và cũng đã tự tin hơn để định hướng công việc cho tương lai!”
"Làm cha mẹ, khi con ốm đau mà không biết phải làm gì thực sự là nỗi đau khôn tả. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Trong những lúc khó khăn cũng như đang bên vực sâu, luôn có những tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ dù chưa từng quen biết.”
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tiếp nối tư tưởng của Người, Việt Nam đang bước những bước vững chắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, ngày 5/5/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết này.
"Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Phát huy truyền thống Anh hùng với những chiến thắng lừng lẫy, Hải quân nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước vẫn vang vọng trong từng bước phát triển của đất nước. Hà Nội - trái tim của cả nước, tự hào là nơi khởi nguồn nhiều phong trào cách mạng tiêu biểu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Tròn nửa thế kỷ sau ngày toàn thắng 30/4/1975, Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nền kinh tế nghèo nàn, hạ tầng lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực, hội nhập sâu rộng với thế giới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT". Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết đặc biệt này.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ có số lượng lớn lao động từ khối nhà nước nghỉ việc và dịch chuyển sang khối tư nhân, phù hợp với quy luật của thị trường. Những người thuộc diện tinh giản hay tự nguyện nghỉ việc trong cơ quan nhà nước để ra ngoài làm vẫn có thể khẳng định bản thân ở môi trường mới và góp phần cống hiến cho xã hội.