Tổng cục Du lịch khuyến cáo không nên đưa khách đến nơi nguy hiểm

Trước thông tin 19 giờ ngày 17/8 đã xảy ra vụ nổ bom tại đền Erawan (Bangkok, Thái Lan) nơi thu hút nhiều khách du lịch khiến 22 người thiệt mạng và 123 người bị thương, ngày 18/8, Tổng cục Du lịch có công văn gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khuyến nghị các đơn vị phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Thái để nắm bắt thông tin. Đồng thời, các đơn vị phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các đoàn khách Việt Nam đi du lịch tại Thái Lan.


Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ


Các đơn vị lữ hành quốc tế không nên đưa khách và khuyến cáo khách du lịch không nên đến những nơi nguy hiểm, đông người có nguy cơ rủi ro cao; đồng thời cảnh báo tình hình an ninh tại các nước khi khởi hành, thông báo ngay tới cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại và Tổng cục Du lịch để phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh nếu có.


Theo các doanh nghiệp lữ hành, chương trình đi du lịch Thái Lan luôn hấp dẫn du khách do giá rẻ. Tuy nhiên trước thông tin xảy ra vụ đánh bom tại Bangkok khiến nhiều người đang có lịch khởi hành đi Thái Lan quan tâm và yêu cầu điều chỉnh một số tuyến điểm tham quan, chủ yếu tránh nơi đông người. Các doanh nghiệp đang chủ động thông tin về tình hinh an ninh trật tự tại Thái Lan để du khách chủ động lựa chọn chương trình thăm quan và điều chỉnh điểm thăm quan theo nhu cầu.


Đại diện Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 18/8 cũng thông tin về tình hình an ninh sau vụ đánh bom. Theo đó, cảnh sát yêu cầu người dân địa phương và du khách cận thận khi ra vào Bangkok, cảnh sát gia tăng kiểm soát tại các điểm du lịch trọng yếu nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương và du khách. Các hoạt động du lịch tại điểm thăm quan, nhà hàng, khách sạn vẫn diễn ra bình thường.


XC

Du lịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ là ngành mũi nhọn
Du lịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ là ngành mũi nhọn

Phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, có những sản phẩm du lịch đặc thù, sức cạnh tranh cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN