Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB

Trong khuôn khổ hoạt động tham dự Hội chợ Du Lịch Quốc tế (ITB) tại Berlin, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp tổ chức tiếp tân quảng bá du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Long/PX Berlin.


Đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Trần Phong Bình cho biết trong năm 2012, du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8% lên 6,84 triệu lượt người và du khách trong nước tăng 8% đạt 32,5 triệu lượt người, đưa tổng thu nhập từ du lịch tăng 23% lên 7,7% triệu USD. Ông Trần Phong Bình hy vọng với việc tổ chức Kế hoạch hành động du lịch năm 2013, ngành du lịch Việt Nam sẽ thu hút được 7,2 triệu lượt khách quốc tế và 35 triệu lượt khách trong nước, tăng thu nhập từ du lịch lên 9 triệu USD.

Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Đức, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết Đức là một trong những thị trường quan trọng nhất trong mạng lưới quốc tế của Vietnam Airlines. Với tư cách là thành viên của Liên minh Skyteam, Vietnam Airlines có thể cung cấp cho khách hàng 900 điểm đến trên khắp thế giới mà theo ông, điểm đến lý tưởng cho du khách là các bãi biển tuyệt vời của Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Phương tin tưởng với sự ủng hộ và hợp tác mạnh mẽ của các đối tác, các bãi biển Việt Nam sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là du khách Đức.

Sau khi nghe phát biểu, những người tham dự lễ tiếp tân đã nâng cốc chúc mừng sự thành công của du lịch Việt Nam và Vietnam Airlines, thân mật trao đổi với các đại diện của Vietnam Airlines, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng như các công ty lữ hành và khách sạn Việt Nam tham dự Hội chợ ITB. Đây là dịp tốt để các công ty lữ hành Đức và Việt Nam gặp gỡ, thảo luận về khả năng hợp tác cũng như tìm hiểu năng lực dịch vụ của Vietnam Airlines.


TTXVN/Tin tức

Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam: Cần một cơ chế khi xã hội hóa
Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam: Cần một cơ chế khi xã hội hóa

Quảng bá du lịch được xem là khâu trọng tâm thu hút khách, bởi nó quyết định đến việc lựa chọn điểm đến của du khách. Để tạo được ấn tượng tốt với du khách, đòi hỏi những người làm du lịch phải am hiểu thị trường mục tiêu, cũng như biết cách làm quảng bá sao cho trúng thị hiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN