Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Hòn đảo hoang sơ vươn mình
Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là hòn đảo lớn nhất nước, nằm trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Hơn 10 năm trước, đây là hòn đảo hoang sơ, dân cư thưa thớt, hoạt động du lịch nhỏ lẻ, năm 2015, đón khoảng 910.000 lượt khách du lịch, du khách quốc tế đến đảo không nhiều. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở điểm xuất phát thấp, với hệ thống giao thông chỉ con đường độc đạo theo hướng Bắc - Nam chiều dài khoảng 50 km, mất 4 - 5 tiếng di chuyển từ Nam đến Bắc đảo, còn lại đường đất đỏ, sình lầy.
Bà Nguyễn Kim Ngọc, khu phố 5, phường Dương Đông cho hay, khi chưa có điện lưới quốc gia kéo ra đảo, người dân sử dụng điện sinh hoạt từ máy phát điện diesel, với chi phí cao và không ổn định. Dân trên đảo sống bằng nghề trồng tiêu, đánh bắt hải sản và sản xuất nước mắm truyền thống. Phú Quốc chưa có những khu đô thị, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, hiện đại như bây giờ.
Phú Quốc từ một huyện đảo hoang sơ vươn lên đạt đô thị loại II năm 2014 và thành phố năm 2021 và đầu năm 2025, tiếp tục được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Chỉ sau một thập kỷ, Phú Quốc chuyển mình ngoạn mục. Từ điểm xuất phát thấp, đảo Ngọc đã phát triển mạnh mẽ, có sân bay, cảng biển quốc tế; điện lưới quốc gia đưa ra đảo năm 2014 với tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á; đồng thời thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư các dự án, công trình hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, sau hơn 20 năm thực hiện Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giai đoạn 10 năm trở lại đây, Phú Quốc có sự bức phá, phát triển vượt bậc theo định hướng của Chính phủ, trở thành 1 trong 30 đô thị loại I của cả nước, là 1 trong 4 đô thị loại I của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với tiềm năng lợi thế, nền tảng vững chắc, Phú Quốc hướng tới đô thị xanh, đô thị thông minh, là “Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới” theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.
Viên ngọc sáng năng động
Bãi Khem Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TTXVN phát
Viên ngọc Phú Quốc năng động thu hút đầu tư, đồng hành với các nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường, du lịch… Theo đó, tại khu vực Nam đảo, Tập đoàn Sun Group đầu tư hệ sinh thái 3 lĩnh vực, gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp gắn với du lịch. Năm 2016, Phú Quốc trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế sau khi khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đi vào hoạt động. Năm 2018, cáp treo Hòn Thơm vượt biển, hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới, đưa vào vận hành phục vụ du khách ngắm đảo Ngọc Phú Quốc xinh đẹp nổi trên biển.
Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết đang hoàn thiện một hệ sinh thái toàn diện với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Chỉ trong 2 năm (2023 - 2024), một loạt sản phẩm trong hệ sinh thái này được ra mắt như: Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, các show nghệ thuật có trình diễn pháo hoa hàng đêm… thu hút hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế tới Phú Quốc. Trong thời gian tới, hệ sinh thái đó tiếp tục hoàn thiện với dự án bệnh viện quốc tế Mặt trời và quảng trường biển tại Bãi Đất Đỏ, góp phần gia tăng tiện ích cho người dân Phú Quốc và khách du lịch khi tới đảo Ngọc. Đặc biệt, Sun Group đầu tư vào các dự án giúp gia tăng nhận diện thương hiệu của Phú Quốc như tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) tại Hòn Thơm và khi ra mắt sẽ là tòa cánh buồm thứ hai của thế giới.
Tương tự, tại khu vực Bắc đảo, Tập đoàn Vingroup tiên phong đặt nền móng, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, hội họp đẳng cấp. Năm 2014, Vingroup khai trương quần thể Vinpearl Phú Quốc, tổ hợp nghỉ dưỡng với hệ thống khách sạn, biệt thự biển sang trọng, sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế và công viên giải trí hiện đại, mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch Phú Quốc.
Cùng đó, năm 2021, Vingroup ra mắt Phú Quốc United Center, siêu quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm và hội họp đẳng cấp quốc tế. Đây là mô hình “một điểm đến mọi trải nghiệm” hội tụ đầy đủ các dịch vụ lưu trú, vui chơi, văn hóa, hội nghị, sự kiện. Lãnh đạo Vingroup chia sẻ, khu siêu quần thể có tiếng vang trong và ngoài nước với những công trình mang tính biểu tượng như: VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam cùng thuỷ cung Top 5 thế giới; Vinpearl Safari Phú Quốc - công viên chăm sóc, bảo tồn động vật bán hoang dã trên đảo đạt kỷ lục Guinness về đa dạng số lượng loài; Grand World - “Thành phố không ngủ” sôi động 24/7 với Bảo tàng gấu Teddy duy nhất tại Việt Nam và hàng loạt các show diễn đỉnh cao, đặc biệt là show diễn trải nghiệm văn hóa Tinh hoa Việt Nam, đưa Phú Quốc từng bước trở thành điểm đến mới của thế giới.
Từ một địa phương chủ yếu dựa vào nghề biển, Phú Quốc đã vươn lên trở thành trung tâm du lịch - kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Kiên Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ, trong quá trình phát triển, kinh tế Phú Quốc chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2024 đạt trên 38%/năm. Đặc biệt, du lịch phát triển mạnh, lượng du khách tăng từ hơn 910.000 lượt năm 2015 lên 5,9 triệu lượt khách năm 2024. Năm 2025, Phú Quốc đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt du khách, trong đó, khách quốc tế 1 triệu lượt.
Tiếp đến, Phú Quốc thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng với 321 dự án, tổng vốn đầu tư 428.000 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng vốn toàn tỉnh, khẳng định vai trò tiên phong trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc kết nối trực tiếp với các thành phố lớn trong nước và quốc tế, đảo Ngọc trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.
Vùng biển đảo phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trong tiến trình vươn mình vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Phú Quốc vinh dự được Trung ương lựa chọn làm điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC - 2027, tiếp tục mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn cho đảo Ngọc, khẳng định vị thế của Phú Quốc trên trường quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ, nếu như Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là quyết sách, đặt nền móng quan trọng phát triển đảo Ngọc, là kim chỉ nam cho “Phú Quốc cất cánh” thì sự kiện APEC - 2027 tiếp tục là cơ hội hết sức quý giá, mở ra sự phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sau 50 năm thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển, Phú Quốc đang đứng trước vận hội mới và những cơ hội để thành phố biển đảo này phát triển bậc nhất Việt Nam và khu vực. Đặc biệt, Tuần lễ cấp cao APEC - 2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn là cơ hội để Phú Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa; tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Phú Quốc như một “Thiên đường du lịch” hàng đầu thế giới.