Đại biểu tham quan khu sinh thái Apsara.
Tại buổi khảo sát, Đoàn đã đến thăm và tham quan vườn mận MST, quy trình sản xuất mận kết hợp du lịch sinh thái; khu ẩm thực và khu sinh thái Apsara và tham quan bãi bồi ven biển...
Qua khảo sát một số điểm du lịch ở Cù Lao Dung, Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy nhận định, việc làm du lịch của cơ sở, điểm du lịch nơi đây cơ bản đi đúng định hướng về phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái của thành phố. Các điểm tham quan vườn mận MST, khu sinh thái Apsara có sự đầu tư bài bản, góp phần thu hút nhiều lao động địa phương.
Nhấn mạnh bức tranh du lịch của thành phố có nhiều điểm sáng, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, năm 2025, du lịch Cần Thơ tiếp đón được trên 11 triệu lượt khách, doanh thu gần 10 nghìn tỷ đồng, ngành du lịch đã góp phần giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy (trái) tham quan vườn mận ST.
Với những tiềm năng, lợi thế, trong những năm tiếp theo, ngành du lịch Cần Thơ cần định hình lại vị trí trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Vì vậy, việc khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn nhằm đánh giá lại thực trạng và lắng nghe nguyện vọng, ý kiến đề xuất từ người dân, chính quyền địa phương cấp xã để có định hướng quy hoạch, phát huy hệ sinh thái tài nguyên du lịch bản địa. Qua đây, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nhất là du lịch đường sông, biển, du lịch ở các khu vực cồn, bãi… để có định hướng đầu tư phát triển phù hợp.
Thông tin tại buổi khảo sát, ông Đỗ Hòa Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Dung cho biết, thời gian qua, sự quan tâm của thành phố trong việc quy hoạch các dự án du lịch, các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn xã là cơ sở, tiền đề cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của xã. Trong đó, nhiều hạng mục, công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng phục vụ và hỗ trợ cho phát triển du lịch.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch luôn được các ngành, địa phương quan tâm thường xuyên, được thực hiện dưới nhiều hình thức. Xã Cù Lao Dung lại là nơi có nhiều tiềm năng, có điều kiện, vị trí địa lý đặc thù với bốn bề sông nước, khí hậu mát mẻ, trong lành; là nơi có hệ sinh thái đa dạng, phong phú với nhiều loài động, thực vật hoang dã... đã thu hút các nhà đầu tư và du khách đến tham quan, nghiên cứu.
Các đại biểu tham quan vườn mận và quy trình trồng mận hữu cơ.
Xã Cù Lao Dung thuộc vùng sâu, vùng xa của thành phố Cần Thơ, được thành lập theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm: xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam và xã Đại Ân 1, thuộc huyện Cù Lao Dung (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 50,13 km2 với 45.167 nhân khẩu, cư trú tại 20 ấp.
Trên địa bàn xã hiện có 6 điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ khách du lịch; có 2 điểm cho thuê tàu vận chuyển tham quan rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển; các hoạt động vui chơi giải trí, khám phá, trải nghiệm, ẩm thực phong phú đa dạng, mang đặc trưng của vùng ven biển, góp phần kêu gọi thu hút đầu tư đối với các Dự án phát triển du lịch sinh thái biển.