Nhiều lựa chọn cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4

Năm nay, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 được nghỉ tương ứng 3 - 4 ngày mỗi dịp đang thu hút nhiều du khách đi du lịch. Các doanh nghiệp du lịch cũng tung ra nhiều chương trình hấp dẫn du khách với chùm tour ngắn ngày.

Theo các doanh nghiệp du lịch, thời gian nghỉ giữa hai dịp lễ chỉ cách nhau hơn chục ngày nên dự đoán lượng khách đi du lịch sẽ chia đều cho cả hai dịp lễ, tránh được sự quá tải dịch vụ. Sau Tết Nguyên đán, đây là hai kỳ nghỉ lý tưởng để du khách lựa chọn cho mình và gia đình một hành trình phù hợp cho chuyến du lịch, tham quan, khám phá hay nghỉ dưỡng...

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 luôn hấp dẫn các bạn trẻ.

Với thời gian nghỉ lễ không dài, xu hướng năm nay khách hàng chọn chương trình tour ngắn ngày với các tuyến du lịch trong nước và quanh khu vực Đông Nam Á. Trong nước, các tuyến miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Nha Trang – Đà Lạt, Huế - Lễ hội Festival lần 9... tiếp tục là các tuyến thu hút đông khách đăng ký tour. Tuyến đường bộ, điểm nhấn là tour Sơn La – Điện Biên sau hiệu ứng của lễ hội hoa ban, được khá đông du khách quan tâm, hiện đã tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa hoa ban trắng sẽ kéo dài đến hết tháng 4 năm nay.


Hướng đến 1 trong 3 dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm, Công ty du lịch Vietrantour mở bán gần 2.000 suất tour hấp dẫn đồng thời triển khai giảm trừ 1.000.000 đồng cho top 5 điểm đến hút khách Việt thời điểm hiện tại và giảm 200.000 đồng cho nhóm 4 khách đăng ký các sản phẩm tour nội địa, quốc tế hấp dẫn khác. Bà Phạm Bích Ngọc, Phó Giám đốc Vietrantour cho biết: “Dịp nghỉ lễ năm nay, chúng tôi đã tích cực đàm phán với các đối tác để có thể áp dụng mức giá đặc biệt giảm từ 5 - 18% so với giá thị trường đối với các tour đang hút du khách Việt. Theo khảo sát, thị phần khách Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam luôn đứng thứ 3 (13,52%) lượng khách đến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và chiếm 8% thị phần khách du lịch Dubai. Đặc biệt, trong khi London (Vương quốc Anh), Rome (Italy) đứng trong top 20 điểm đến mơ ước của khách du lịch Việt Nam theo khảo sát của hãng thẻ Mastercard thì Maldives đã trở thành điểm đến phổ biến nhất của khách du lịch châu Á theo bình chọn của tạp chí nổi tiếng Outlook Traveller của Ấn Độ”.


Đế đón đầu và đáp ứng xu hướng du lịch đến top 5 điểm đến được dự đoán là dẫn đầu lượng khách Việt dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Vietrantour triển khai giảm 1 triệu đồng cho du khách đăng ký trước ngày 27/3/2016 cho các sản phẩm tour tới Anh; Italy; quốc đảo Maldives; Đài Loan (Trung Quốc)… Đặc biệt, riêng với tour Đài Loan (Trung Quốc), du khách còn được miễn lệ phí cấp visa trị giá 50 USD tương đương với khoảng 1 triệu đồng đồng theo dự án hợp tác đơn giản hóa thủ tục visa của Cục du lịch Đài Loan mà Vietrantour được lựa chọn tham gia.


Ngoài ra, Vietrantour cũng giảm trừ 200.000 đồng cho nhóm 4 khách đăng ký các sản phẩm tour nội địa và quốc tế khác như tour Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Bình, Tuy Hòa, Thái Lan, Singapore, Campuchia... “Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay rơi vào dịp cuối tuần và kéo dài 4 ngày là điều kiện thuận lợi để các gia đình tham gia  các tuyến tour có lịch trình từ 5 – 7 ngày. Đây cũng là một trong dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm hứa hẹn lượng khách du lịch tăng đột biến mở màn cho mùa du lịch hè sắp tới. Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách, ngay từ cuối tháng 2, chúng tôi đã lên kế hoạch bán và thỏa thuận mức giá tour cạnh tranh, chương trình hấp dẫn với gần 2.000 suất tour cho du khách lựa chọn. Đặc biệt, năm nay, Vietrantour triển khai tour đường bộ Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An 4 ngày, khởi hành 30/4, có giá rẻ chỉ 3,69 triệu đồng, tham quan mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh và tắm biển tại Cửa Lò, Nhật Lệ rất thích hợp với nhóm gia đình đông”, bà Phạm Bích Ngọc cho biết.


Nhóm khách trung niên và người cao tuổi lại có xu hướng lựa chọn các tuyến tour khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) và Trung Quốc bởi thời điểm này chưa có tình trạng khách du lịch chật kín tại các điểm đến như vào mùa hè hoặc thời điểm vàng của mùa hoa anh đào, mùa lá đỏ, lá vàng, khách có thời gian tham quan, tìm hiểu dài hơn tại các điểm tham quan có giá trị văn hóa, cảnh quan đẹp tại các quốc gia này.


Trong khi đó, các đoàn khách đông, đặc biệt là nhóm khách miền nam, nhóm du khách trẻ (thường là sinh viên các lớp, các khóa, hội đồng hương…) lựa chọn các điểm đến có tính chất khám phá, trải nghiệm cảnh quan ngoạn mục tại khu vực Đông – Tây Bắc Việt Nam như tour SaPa kết hợp đi cáp treo lên nóc nhà Việt Nam Phanxipăng; tour Tây Bắc; tour Hà Giang; tour Điện Biên… Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tại Vietrantour đã đạt 60% kế hoạch đề ra.


Trong khi đó, Vietravel Hà Nội đồng thời giới thiệu thêm nhiều đường tour có mức giá, thời gian và chương trình linh hoạt nhằm đón đầu nhu cầu của du khách như các du thuyền – ngủ đêm trên vịnh Hạ Long; Nha Trang và Phú Quốc; Điện Biên – Luang Phrabang (5 ngày), Yokohama – Yamagata – Fukushima - Tokyo (5 ngày)… Một điểm đặc biệt khác thu hút khách hàng tại Vietravel là về chính sách giá. Mặc dù là dịp lễ cao điểm song Vietravel vẫn cố gắng hạn chế tối đa việc tăng giá tour. Mức tăng trung bình của Vietravel trong dịp lễ 30/4 năm nay chỉ vào khoảng 10%.


Theo một cuộc khảo sát nhanh, giá tour luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu, chỉ đứng sau lịch trình tour. Vào những dịp lễ lớn như 30/4 và 1/5, du khách sẽ phải tính toán chi li hơn để quyết định ngân sách dành cho du lịch. Với kỳ nghỉ lễ 4 ngày, Vietravel kỳ vọng lượng khách phục vụ dịp lễ 30/4 năm 2016 sẽ vào khoảng 24.000 lượt khách, tăng 20% so với năm 2015. Hiện tỉ lệ khách đăng ký tour tại Vietravel đã đạt trên 75%.

XC
Tăng cường phục vụ cho nhu cầu du lịch
Tăng cường phục vụ cho nhu cầu du lịch

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Quốc (Agribank Phú Quốc) đã triển khai nhiều hoạt động dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu du lịch, dịch vụ trên đảo ngọc Phú Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN